Sau 2 năm đồng hành cùng các nhà tài trợ trong nước, V-League sẽ nhận sự tiếp sức từ thương hiệu nước ngoài là tập đoàn LS đến từ Hàn Quốc. Đây là thương hiệu không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi đã và đang tài trợ cho các đội nữ TPHCM, nữ Hà Nội, hai đội futsal Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ VĐQG, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam... Đó được xem là điểm nhấn đầu tiên của mùa bóng năm nay.
Đến lúc này sự háo hức từ các đội đang dâng cao sau gần 3 tuần chờ đợi, trì hoãn vì dịch Covid-19. Hai đội được xem sẽ là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa này vừa có màn khởi động đáng chú ý. Nếu như CLB Hà Nội có được danh hiệu Siêu Cúp sau chiến thắng ấn tượng trước CLB TPHCM thì đội thua trong trận ấy cũng kịp trở lại... mặt đất kịp thời để kịp điều chỉnh lại lực lượng.

Ngoài 2 đội trên, LS V-League 2020 tiềm ẩn những "kẻ phá bĩnh" có khả năng gây bất ngờ như Viettel, Than Quảng Ninh và cả HA.GL. Sau mùa đầu hít thở không khí V-League, Viettel đã trở nên "cứng cáp" hơn để bước vào cuộc đua tốp đầu mà họ đang có đủ 2 yếu tố quan trọng là thực lực cùng sự ổn định về tài chính. Trong khi đó HA.GL khi không bị áp lực tranh đua ngôi vô địch hay tốp 3 thì dàn cầu thủ của họ sẽ là đội rất khó chịu.
Theo đánh giá chung, cuộc đua vô địch mùa này vẫn là cuộc tranh chấp giữa CLB Hà Nội và CLB TPHCM. Mùa này, "nhóm 5 đội" như dư luận... đồn đại trước đây chỉ còn có 4 sau khi CLB Sài Gòn đã được chuyển đổi ở cấp Hội đồng Quản trị. Nhưng thực tế thì CLB Hà Nội vẫn đang rất mạnh và đồng đều, lực lượng có chiều sâu hơn các đối thủ còn lại. Ở cuộc đua trụ hạng, nếu như năm ngoái đã xuất hiện nhóm đông 5-6 đội tranh trụ hạng đến giờ chót thì mùa này hẳn cũng khó thay đổi qua sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu mùa. Hà Tĩnh, Nam Định và kể cả Hải Phòng là những đội được dự báo sẽ gặp khó khăn. Nhưng V-League là cuộc chiến đường dài mà để đạt mục tiêu, các đội còn phải hội đủ nhiều yếu tố cả từ trong lẫn ngoài sân cỏ.

Theo lịch thi đấu, LS V-League 2020 sau 3 vòng đầu tiên sẽ tạm nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận giao hữu cùng Kyrgyrztan vào ngày 26-3 và sau đó là gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3. Mùa bóng năm nay vẫn giữ điều lệ như cũ, đó là đội cuối bảng sẽ xuống hạng Nhất năm sau, trong khi đó đội xếp áp chót (hạng 13) sẽ đi tranh play-off.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên