1 giờ 45 rạng sáng 4-5 - Lượt về bán kết Champions League giữa Liverpool và Chelsea

Lợi thế chủ nhà, nhưng cơ hội chia đều cho cả hai

Lợi thế chủ nhà, nhưng cơ hội chia đều cho cả hai
Lợi thế chủ nhà, nhưng cơ hội chia đều cho cả hai ảnh 1

Steven Gerrard (8, Liverpool) sẽ đưa Liverpool vượt qua Chelsea?

Trận lượt đi diễn ra rạng sáng 28-4 trên sân Stamford Bridge kết thúc không bàn thắng đã tạo lợi thế lớn cho Liverpool trong trận lượt về rạng sáng 4-5 trên sân Anfield, vì chỉ cần giành một chiến thắng với tỉ số tối thiểu là đủ đoạt vé vào chung kết tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, Chelsea đã làm cho cán cân trận đấu trở nên cân bằng. Thông tin mới nhất trước trận đấu:

- Tổ trọng tài người Slovakia điều khiển gồm các ông Lubos Michel (chính), Martin Balko, Roman Slysko (trợ lý) và Anton Stredak (trọng tài thứ tư).

- Số liệu kỹ thuật về đối đầu trực tiếp giữa hai đội (từ tháng 10-1997 đến nay): Hai đội gặp nhau 19 trận, trong đó có 16 trận ở Premiership, 2 trận ở Cúp nước Anh và 1 trận ở Champions League (bán kết lượt đi ngày 28-4). Chelsea thắng 10 trận (trận thắng đậm nhất là 4-0 trên sân nhà ngày 16-12-2001 và trận thắng gần nhất là 3-2 ngay trên sân Anfield ngày 27-2-2005).

Liverpool thắng 6 trận (trận thắng đậm nhất là 4-2 trên sân nhà ngày 5-10-1997, trận thắng gần nhất là 1-0 ngày 7-1-2004 trên sân Stamford Bridge) và hai đội hòa nhau 3 trận. Như vậy, xét “quá khứ” thì Chelsea tỏ ra “nặng ký” hơn.

- Tỉ lệ dự đoán của asianbookie.com (ngày 2-5): Liverpool-Chelsea 1.925 – 1/ 4: 0 – 1.975.

- Truyền hình trực tiếp trên các kênh: VTV3 và ESPN lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng 4-5-2005. 

LINH GIAO 

Tin cùng chuyên mục