Lộ diện ứng viên vô địch

Lộ diện ứng viên vô địch

Bình Dương và Gạch Đồng Tâm Long An cùng thắng trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng vất vả cầm hòa trên sân đối phương, chủ sân Hoa Lâm Bình Định và Mitsustar Hải Phòng thất vọng vì không đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm v.v…

Điều đó đồng nghĩa với khoảng cách giữa 2 đội nhóm đầu với 9 đội nhóm giữa đang ngày càng mở rộng trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu. BD cách đội xếp thứ ba HAGL đến 8 điểm, còn GĐTLA cách đội xếp thứ tư Đà Nẵng 7 điểm. Những khoảng cách không thể san lấp chỉ trong 1, 2 vòng đấu.

Lộ diện ứng viên vô địch ảnh 1

A Vỹ (23, CSG) tranh bóng cùng Tài Em (10, GĐTLA).

Hay nói một cách khác, đó là những khoảng cách khó vượt qua. Và như thế, cuộc thư hùng Bình Dương-GĐTLA vào chiều chủ nhật tới (ngày 22-5) tại Thủ Dầu Một được xem là trận “chung kết lượt về” V-League 2005. Ở lượt đi (ngày 20-2), hai đội hòa nhau 1-1.

Trong trận đấu đó, Đình Phước đã cứu cho BD bằng bàn thắng muộn màng ở phút 90, sau khi Antonio Rodrigues sớm mở tỉ số cho chủ nhà GĐTLA ngay từ phút 7. Một đồng nghiệp tiết lộ rằng BD vừa nhập về từ Anh một chân sút mà nghe đâu đã từng chơi cho giải hạng nhì của đảo quốc sương mù.

Ông Vương Tiến Dũng ém rất kỹ “át chủ bài” này và chỉ dành cho cuộc quyết đấu với ông Calisto chủ nhật tới. “Chelsea Việt Nam” quyết đi theo con đường của Chelsea nước Anh. Và nếu thành công, rất có thể ông Vương Tiến Dũng cũng sẽ được gọi là “Mourinho Việt Nam”. Nhiều khả năng lắm!

Ở chiều ngược lại, trận thua thứ 8 đã kéo Delta Đồng Tháp lún sâu xuống đáy bảng xếp hạng. Giống như một tay đua xuất phát kém, bị bỏ rơi lại phía sau quá xa, nên hụt hơi không cách gì đuổi kịp các đối thủ. Với chỉ 9 điểm trong tay, D.ĐT cách đội xếp ngay bên trên mình đến 5 điểm. Khoảng cách của 1 trận thắng và 2 trận hòa, trong trường hợp đối thủ của D.ĐT phải … thua trắng. Khó quá!

9 đội nhóm giữa đều là những đội sàn sàn nhau, với khoảng cách chỉ từ 1 đến 6 điểm. Trớ trêu thay, sau 2 mùa bóng “làm mưa, làm gió”, HAGL chấp nhận vị trí “thủ lĩnh” nhóm giữa với 20 điểm trong tay, nối tiếp sau là Đà Nẵng (18), HLBĐ (17), M.HP (16), HPHN (15), LG.HN.ACB (15), SLNA (14), TMN.CSG (14) và SĐNĐ (14). Mỗi trận thắng của các đội này sẽ làm trật tự vốn chỉ mang tính tạm thời trong nhóm bị đảo lộn. 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục