Nhiều CĐV Liverpool đã chưng hửng khi thấy thị trường chuyển nhượng khép lại mà đội nhà không có thêm sự tăng cường nào. Thậm chí, Liverpool chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy họ muốn tạo ra sự khác biệt, mặc dù khởi đầu mùa bóng không tốt một chút nào.
Có một sự thất vọng không hề nhỏ dành cho cho Jurgen Klopp, điều đã không xảy ra ở mùa giải trước dù đó cũng không phải là mùa bóng thành công của The Kop. Nhìn chung, người ta vừa cảm thông, vừa hy vọng Klopp sẽ có đủ thời gian cần thiết để đưa Liverpool trở lại một cách mạnh mẽ thật sự. Kể cả khi trải qua qua 3 trận đầu mùa với chỉ 4 điểm, cũng chưa thấy ai có phản ứng gì mạnh, bởi về lý thuyết, nếu cần điều chỉnh gì thì vẫn có thể thông qua thị trường chuyển nhượng.

Jurgen Klopp liệu có thể thành công với cách xây dựng đội hình không ngôi sao?
Nhưng sự im lặng của Klopp đã gây sự bực bội ngày càng cao. Chỉ có 2 trong số 20 đội bóng của Giải Ngoại hạng Anh có bảng cân đối dương về chuyển nhượng, trong đó có Liverpool. Điều này không khiến các CĐV tự hào bởi Liverpool chính là đội bóng có thu nhập đứng thứ 8 trên thế giới, họ đâu cần phải kiếm thêm lợi nhuận từ thị trường chuyển nhượng. Một blogger chuyên về Liverpool đã phải thốt lên: “Rốt cục thì Klopp sẽ đưa chúng ta trở thành ứng viên vô địch hay chỉ là kẻ thách thức như mọi khi”.
***
Có 2 lý do để những người yêu Liverpool phải bực mình: Thứ nhất là trận thua Burnley, thứ hai đó là vai trò của Sadio Mane trong đội hình hiện tại.
Thất bại trước tân binh Burnley đã xóa bỏ hoàn toàn chiến thắng 4-3 trước Arsenal ở ngày khai mạc. Người ta dễ dàng thấy Liverpool thắng theo kiểu thời điểm, tức là chơi với tinh thần tốt cùng lúc phía Arsenal đang ở điểm khó khăn. Ngược lại, trận thua Burnley lại quá rõ ràng bởi đó là trận đấu mà Liverpool có gần như mọi thứ, lại thất bại theo kiểu vỡ mặt. Một đằng thì thắng may, một đằng thì thua tệ, tiến bộ ở chỗ nào? Trận hòa trên sân Tottenham chính là câu trả lời: Hóa ra, sau hơn 1 năm, Klopp chưa giúp cho Liverpool tiến lên một chút nào cả, ít nhất là về mặt tỷ số.
Kế đến, vai trò nổi bật của Mane trên hàng công đã cho thấy việc tăng cường lực lượng quan trọng như thế nào. Mane chính là cầu thủ chiếm phân nửa ngân sách mua sắm của Liverpool và tác động ngay lập tức đến thế công của Liverpool. Chính Mane đã khiến cho Benteke và Balotelli không còn cơ hội ở lại sân Anfield.
Vấn đề là nếu Mane cho thấy hiệu quả bao nhiêu thì câu hỏi đặt ra là tại sao không có thêm những Mane như vậy. Các tăng cường của Liverpool mùa này chủ yếu là mang tính thay thế chứ không phải tăng cường. Tất nhiên, nếu điều đó phục vụ cho ý đồ của Klopp thì phải tiến hành, vấn đề là ý đồ đó dẫn Liverpool đến đâu. Liệu đó có phải là một phần của tham vọng vô địch hay chỉ là phần tiếp theo sau mùa bóng trước.
Với blooger nói trên, Liverpool đang tự lấy dây trói mình trong một Giải Ngoại hạng Anh điên cuồng vì mua sắm. Giờ thì chỉ hy vọng là việc hạn chế chuyển nhượng đó nằm trong tính toán của Klopp chứ không phải là quan điểm của các ông chủ người Mỹ đến từ công ty FSG.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero