
Khi chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic không đáp ứng được nhu cầu đề ra trong mùa bóng đầu tiên của anh tại Nou Camp, HLV Pep Guardiola đứng trước một vấn đề khó nghĩ: chọn một “số 9” khác hay bố trí một sơ đồ không có trung phong thực thụ. Rốt cuộc, Pep chọn cách thứ 2 với bản hợp đồng tuyển mộ David Villa, một tiền đạo có xu hướng chơi rộng chứ không bám vòng cấm địa. Cách chơi không tiền đạo này cho đến nay thành công rực rỡ nhờ sự thích ứng tuyệt vời của Messi ở vai trò mới.
Vai trò ấy theo cách gọi nôm na của báo chí là số 9 rưỡi. Tức Messi vừa sẽ đảm nhận vai trò kiến tạo, vừa lao lên chiếm lĩnh những khoảng trống ngay khi có thể. Đấy chính là vị trí mà Diego Maradona đã chơi trong những năm tháng hoàng kim của mình. Messi nói: “Đây là vị trí mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi được chạm bóng nhiều hơn, chơi gần hàng tiền vệ hơn và tham gia nhiều hơn vào các pha bóng”.

Leo Messi (trái) tranh bóng với Joao Moutinho trận giao hữu Argentina - Bồ Đào Nha hôm 9-2.
Tất cả bắt đầu từ thể nghiệm ngày 21-3-2010 trận Barca gặp Zaragoza trên sân La Romareda. Ngay lần đầu tiên được dời từ cánh phải vào trung lộ, Messi đã lập ngay một cú hattrick, trong đó có một bàn xuất phát từ gần giữa sân, đi bóng qua 3 hậu vệ trước khi sút tung lưới đối thủ. Đấy cũng là bàn mà Messi bầu chọn là đẹp nhất của mình trong mùa 2009-2010. Từ ấy, Pep đã mạnh dạn hơn trong việc bố trí một đội hình không tiền đạo. Trong năm 2010, ở vai trò của một số 9 rưỡi, Messi đã ghi tổng cộng 60 bàn, 40 tại La Liga, 10 tại Champions League, 7 tại Cúp Nhà vua và 3 tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.
HLV Michel của Getafe nói: “Khi Messi chơi ở vị trí như hiện nay, anh buộc các hậu vệ phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn: theo anh về giữa sân hay đứng đó chờ anh dốc bóng xuống và xộc thẳng vào khung thành nhà. Với khả năng xử lý đa dạng, Messi luôn có những pha xử lý khó lường và Barca luôn gây được ngạc nhiên cho đối phương”.
Trước đó, Pep đã thử Messi ở vai trò này trong các trận thắng Real Madrid 6-2 tại Bernabeu trận El Clasico lượt về mùa giải 2008-2009 cũng như trận chung kết Champions League 2009 với Man.United. Đấy chính là những nền tảng để Pep tạo ra cái gọi là cuộc cách mạng trong lối chơi của Barcelona. World Cup 2010, Diego Maradona cũng cố học theo Pep khi cho Messi lùi xuống chơi như một hộ công. Nhưng bất chấp những nỗ lực rất đáng ghi nhận của Messi, Argentina không thành công do Messi vẫn nhận lãnh quá nhiều trọng trách.
Với Sergio Batista, tình hình đang có thay đổi. Messi không cần phải tìm bóng nữa mà đã có những tiền vệ sẵn sàng đưa bóng đến chân anh. Javier Mascherano không phải một mình lo công việc dọn dẹp như hồi World Cup mà đã được chia lửa với những Esteban Cambiasso và Ever Banega.
Với Angel Di Maria và Lavezzi ở 2 bên cánh, rõ ràng Batista đang cố học theo cách chơi của Barca với Messi là trung tâm của mọi pha bóng. Với cách chơi này, Messi đang thoải mái hơn trong việc cầm bóng, phân phối bóng. Trận đấu gần nhất của anh trong màu áo Argentina (giao hữu gặp Bồ Đào Nha), Messi đã kiến tạo cho Di Maria mở tỷ số và tự mình ấn định chiến thắng.
Trước đó, Messi cũng là tác giả bàn duy nhất vào lưới đại kình địch Brazil trong một trận giao hữu khác. Batista nói: “Messi cần nhiều hơn những trận đấu như thế để có thể tự tin gánh vác trọng trách tại Copa America”.
Hugo Sanchez, một “số 9” huyền thoại của Real Madrid và bóng đá Nam Mỹ, nói: “Messi đã cải thiện rất nhiều trong vai trò của một cầu thủ giữa số 9 và số 10. Anh ấy chơi tự do hơn, tham gia vào nhiều pha bóng hơn và khiến cho đối thủ vất vả hơn là chơi ở cánh như cũ”.
Ngay trong mùa bóng 2010-2011 này, Messi đã ghi 45 bàn chỉ sau 42 trận và đặc biệt, anh cũng đã kiến tạo 21 bàn khác, con số còn nhiều hơn cả Xavi. Bây giờ, Messi phải mang phong độ tuyệt vời ấy vào trong các trận đấu với Albicelestes. Anh còn 2 trận giao hữu với Mỹ và Costa Rica trước khi bước vào hành trình chinh phục Copa America trên sân nhà với trận gặp Bolivia vào đầu tháng 7.
TRẦN MINH
Messi thu nhập cao nhất làng túc cầu Nói một cách chính xác là Lionel Messi vẫn giữ vững vị trí số 1 của mình trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Premier League tiếp tục là giải vô địch có nhiều triệu phú nhất với 7 thành viên trong top 20. Hai cựu ngôi sao của Premier League hiện đang chơi tại MLS là David Beckham là Thierry Henry lần lượt xếp thứ 5 và 11. Becks được 19 triệu euro/năm, còn Henry 13,6 triệu. Theo France Football, người đứng thứ nhì về thu nhập trong giới cầm quân sau Mourinho chính là Pep Guardiola (10,5 triệu). Rafael Benitez dù đã bị sa thải vẫn kiếm được 10,2 triệu. Fabio Capello chỉ đứng thứ 4 với 8,5 triệu euro. QUỲNH NGA |