Siêu sao của CLB Barcelona vừa trở thành người hùng của Albiceleste sau khi ghi bàn giúp đội bóng giành chiến thắng trước Uruguay với tỷ số 1-0 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Đây cũng là lần trở lại đầu tiên kể từ khi Messi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia sau thất bại tại Copa America 2016.
Hơn hai tháng trước, Messi đã gây sốc cho bóng đá thế giới với quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế của mình. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ với tân HLV Edgardo Bauza, anh đã rút lại quyết định để trở lại đội tuyển quốc gia. Phát biểu với báo giới sau trận đấu, Messi khẳng định rằng anh không lừa dối bất kỳ ai với quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế của mình.

Messi (phải) trong trận gặp Uruguay.
Trước đó, Messi đã nhận không ít lời chỉ trích vì quyết định của mình. Thậm chí, huyền thoại Diego Maradona còn cho rằng Messi đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo trong vụ từ giã đội tuyển quốc gia. “Cậu bé vàng” cho biết: “Có lẽ Messi quyết định từ giã đội tuyển chỉ là một màn kịch. Nó giúp mọi người quên đi thất bại trong ba trận chung kết liên tiếp. Ban đầu cậu ta có ý định từ giã đội tuyển quốc gia nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi quyết định của mình”.
Và như để đáp trả lại lời chỉ trích của huyền thoại đồng hương, Messi đã thẳng thắng trả lời trong buổi phỏng vấn rằng: “Tôi rất biết ơn những người đã cho tôi cơ hội trở lại đội tuyển. Nhưng tôi đã không lừa dối ai khi quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế, tôi cảm thấy rất thất vọng với những gì đã xảy ra, nhưng sau đó tôi suy nghĩ tích cực hơn. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với HLV Bauza và thấy rằng mình còn nợ người hâm mộ, nợ đất nước của mình nên tôi phải có trách nhiệm với tất cả”.
|
QUANG MINH
Các tin, bài viết khác
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế