Liên đoàn đá cầu Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên ngày 16-7

Môn đá cầu sẽ là môn tiếp theo của thể thao Việt  Nam tổ chức Đại hội đại biểu để thành lập Liên đoàn đá cầu Việt Nam.

Đá cầu Việt Nam luôn giành thành tích cao ở các giải vô địch thế giới và sẽ chính thức ra mắt Liên đoàn vào ngày 16-7. Ảnh: X.TÙNG
Đá cầu Việt Nam luôn giành thành tích cao ở các giải vô địch thế giới và sẽ chính thức ra mắt Liên đoàn vào ngày 16-7. Ảnh: X.TÙNG

Dự kiến chương trình làm việc và ra mắt Đại hội đại biểu Liên đoàn đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 1 (2022-2027) sẽ tổ chức ngày 16-7 tại Hà Nội.

Phụ trách bộ môn đá cầu (Tổng cục TDTT), ông Mạc Xuân Tùng cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần đầu tiên của Liên đoàn đá cầu Việt Nam đã được hoàn tất và chờ ngày khai mạc. Theo dự kiến, Đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành với khoảng 21 ủy viên để từ đó sẽ bầu ra các nhân sự chủ chốt tham gia điều hành Liên đoàn đá cầu Việt Nam khóa thứ nhất.

Trước đó, theo Quyết định số 1740/QĐ-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL, Ban vận động thành lập Liên đoàn đá cầu Việt Nam gồm 11 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Tuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm Trưởng ban; 2 Phó trưởng ban gồm: ông Vũ Thái Hồng – Phó vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT), bà Bùi Việt Hà – Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Tổng cục TDTT).

Dự kiến, Đại hội sẽ bầu ra 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký cùng 7 ủy viên ban thường vụ và nhân sự các ban chuyên môn của Liên đoàn đá cầu Việt Nam qua đó thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để phát triển tốt hơn môn thể thao này.

Trong cả nước, ngành thể thao ghi nhận đang có 17 địa phương phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao này và tại nhiều thành phố lớn, việc tập thể dục của thanh thiếu niên với đá cầu rất đông đảo. Nhiều địa phương có đội đá cầu được đào tạo bài bản như TPHCM, Hà Nội, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, TT-Huế, Đà Nẵng, Đồng Tháp...

Tin cùng chuyên mục