Liên đoàn cử tạ thế giới bắt đầu xét suất dự Olympic

Cử tạ Việt Nam bước vào thời gian hồi hộp chờ kết quả về suất Olympic Tokyo 2020 khi Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) bắt đầu tiến hành xét vé.
Nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên hiện xếp thứ 10 thế giới ở hạng cân 59kg nữ.
Nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên hiện xếp thứ 10 thế giới ở hạng cân 59kg nữ.

IWF đã thông báo chính thức thời gian xem xét các suất Olympic đối với Liên đoàn cử tạ các quốc gia thành viên tại kỳ Olympic Tokyo 2020 từ ngày 4 tới 25-6. 

Ngày 4-6, Ban tổ chức Olympic bắt đầu xét suất dựa trên xếp hạng thế giới với từng đô cử và quốc gia. Ngày 8-6, IWF sẽ tiếp nhận thông tin xác nhận từ từng Liên đoàn thành viên về việc đăng ký VĐV nào góp mặt (nếu quốc gia có hơn 1 VĐV được suất Olympic dự trên bảng xếp hạng thế giới). Đây là thời gian quan trọng để cử tạ Việt Nam biết số suất dự Olympic Tokyo 2020 ra sao. 

Theo lịch, ngày 25-6 IWF và Ban tổ chức Olympic công bố danh sách VĐV được dự Olympic Tokyo 2020. Cử tạ Việt Nam vẫn đang chờ án phạt do có 4 VĐV (Bùi Đình Sáng, Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thu Trang) từng cho mẫu thử dương tính chất cấm (doping) trong giải quốc tế ở năm 2019, 2020. 

Tại bảng xếp hạng về tranh suất Olympic do IWF cập nhật mới nhất, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đứng hạng 4 (61kg nam); Vương Thị Huyền xếp hạng 12 (49kg nữ) và Hoàng Thị Duyên xếp hạng 10 (59kg nữ). Trong tháng 4, cả 3 tuyển thủ đã thi đấu giải vô địch châu Á 2021 đồng thời là vòng loại Olympic của khu vực châu Á

Liên đoàn cử tạ thế giới bắt đầu xét suất dự Olympic ảnh 1 Lực sĩ Thạch Kim Tuấn hiện xếp thứ 4 thế giới ở hạng cân 61kg nam.
Ngày 28-5 mới đây, Cơ quan khảo thí quốc tế (The International Testing Agency (ITA)) - nơi thực hiện các chương trình chống sử dụng chất cấm (doping) trong thể thao quốc tế - đã yêu cầu IWF phải có án phạt dành cho cử tạ Việt Nam về kết quả vòng loại Olympic Tokyo 2020. 

Cuối năm ngoái, cử tạ Việt Nam và lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đón tin vui khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã đôn hạng và trao HCĐ Olympic London 2012 hạng 56kg nam cho chúng ta do mẫu thủ của VĐV đạt kết quả trên khi đó là Valentin Hristov (Azerbaijan) dương tính doping. Dù nhận huy chương muộn nhưng Trần Lê Quốc Toàn đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam là người thứ 2 của cử tạ từng giành huy chương tại Olmpic. Trước Toàn, cựu lực sĩ Hoàng Anh Tuấn từng giành HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Tin cùng chuyên mục