Theo điều lệ giải, hai nhóm A và B của giai đoạn 2 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi nhóm để xác định đội vô địch và đội đứng cuối bảng. Do các đội ở nhóm A và B sẽ thi đấu 5 trận nên sẽ có 3 đội mỗi nhóm được thi đấu 3 trận trên sân nhà.
Căn cứ theo quy định sau khi điều chỉnh thể thức thi đấu, các đội được ưu tiên đá sân nhà nhiều hơn là đội đứng thứ 1, 2 và 3 và thứ 7, 8 và 9 zau khi kết thúc giai đoạn 1.

Ở nhóm A, đội đứng thứ nhất sau giai đoạn 1 sẽ thuận lợi nhất khi gặp các đội đứng thứ 2, 3 và 5 trên sân nhà. Đội đứng thứ 2 sẽ gặp các đội đứng thứ 3, 4, 6 và đội đứng thứ 3 sẽ gặp các đội đứng thứ 6, 5 và 4 trên sân nhà. Lịch thuận lợi như trên càng làm cho cuộc đua vào tốp 3 thêm phần quyết liệt ở 2 vòng đấu còn lại.
Ở nhóm B ngồm 6 đội tranh trụ hạng, ưu thế cũng nghiêng về nhóm đội đứng 7, 8 và 9 với 3 trận đá trên sân nhà.
Hai vòng đấu còn lại của giải hạng Nhất diễn ra vào các ngày 25 và 30-9.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành