Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-7: Hoàng Xuân Vinh nhập cuộc bảo vệ ngôi vương

Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 sẽ có ngày thi đấu quan trọng 24-7 với tâm điểm là môn bắn súng nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Olympic - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV 10m súng ngắn hơi nam.
Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV 10m súng ngắn hơi nam.

Trong ngày thi đấu thứ hai 24-7, thế thao Việt Nam có VĐV tham dự các môn bắn súng, cầu lông, đua thuyền rowing, bắn cung, boxing, TDDC, taekwondo.

*Bắn súng: Xạ thủ kỳ cựu của Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh bước vào thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam với mục tiêu giành quyền vào chung kết bài bắn. Hoàng Xuân Vinh đang là đương kim vô địch Olympic nội dung. Ở Olympic Tokyo 2020, nội dung 10m súng ngắn hơi có 48 xạ thủ góp mặt.

Người nhiều tuổi nhất là gương mặt Dikec Yusuf (Thổ Nhĩ Kỳ, sinh năm 1973), lớn hơn Hoàng Xuân Vinh 1 tuổi còn xạ thủ trẻ nhất là Saurabh Chaudhary (Ấn Độ, sinh năm 2002). Kỷ lục thế giới tại bắn vòng loại vẫn là 594 điểm thuộc về xạ thủ Jin Jongoh (Hàn Quốc) và gương mặt này tiếp tục có mặt tranh tài ở Tokyo. Ba người đứng đầu Olympic Rio de Janeiro 2016 của bài bắn trên là Hoàng Xuân Vinh, Wu Felipe Almeida (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc) đều có mặt ở Tokyo. 

Vòng loại tại giải sẽ thi đấu lúc 13 giờ chiều sau đó chọn 8 xạ thủ có kết quả cao nhất dự chung kết vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Cách thức thi đấu chung kết nội dung đã được thay đổi từ Olympic 2016 qua việc sau mỗi lượt bắn, xạ thủ có thành tích thấp nhất trong 8 người bị loại dần cho đến khi chỉ còn 2 người chung cùng phân định nhất, nhì. 

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-7: Hoàng Xuân Vinh nhập cuộc bảo vệ ngôi vương ảnh 1 Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh.
*Cầu lông: Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng loại bảng P với đối thủ Qi Xuefei (Pháp) lúc 9 giờ . Nhà thi đấu Musashino Forest Sport Plaza cách làng VĐV hơn 32km

*TDDC: Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành thi đấu vòng loại các đơn môn bắt đầu từ 14 giờ 30. Vòng loại môn TDDC chia 3 nhóm với các khung giờ bắt đầu gồm 10 giờ sáng, 14 giờ 30 chiều, 19 giờ 30 tối và 2 tuyển thủ Việt Nam được xếp thi đấu tại nhóm 2.

*Boxing: Nguyễn Văn Đương thi đấu trận đầu vòng 32 hạng 57kg gặp đối thủ Aliyev Tayfur (Azerbaijan). Đối thủ sinh năm 1997 từng xếp hạng 5 giải vô địch thế giới năm 2015 lúc 18 giờ 30.

*Đua thuyền rowing: Cặp tay chèo Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo thi đấu vòng loại thuyền đôi hạng nhẹ 2 mái chèo lúc 11 giờ tại lượt vòng loại 2 cùng các đối thủ đến từ Canada, Guatemala, Tunisia, Hà Lan và chủ nhà Nhật Bản. Nội dung này có 3 lượt vòng loại và chỉ 2 đội thuyền đứng đầu mỗi lượt mới giành quyền lọt vào bán kết. Các đội thua sẽ tiếp tục thi đấu để giành vé vớt (repechange).

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-7: Hoàng Xuân Vinh nhập cuộc bảo vệ ngôi vương ảnh 2 Các tuyển thủ rowing nữ VIệt Nam.
*Taekwondo: Trương Thị Kim Tuyền sẽ thi đấu trận đầu tiên vòng loại hạng 49kg gặp đối thủ Yong Yvette (Canada) vào lúc 11 giờ sáng. Sau cuộc họp kỹ thuật ngày 22-7 và tiến hành bốc thăm, Kim Tuyền ở nhánh đấu trên cùng hạt giống số 1 Wongpattanakit (Thái Lan). Nếu vượt qua đối thủ người Canada, cô sẽ gặp ngay VĐV của Thái Lan đồng thời đang là số 1 thế giới. Nội dung 49kg nữ có 15 tuyển thủ tham dự.

Tin cùng chuyên mục