Lịch thi đấu đoàn Paralympic Việt Nam: Chờ đợi Cao Ngọc Hùng bùng nổ trên sân điền kinh

Môn điền kinh thể thao người khuyết tật bắt đầu tranh tài tại Paralympic Tokyo 2020 và Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có VĐV Cao Ngọc Hùng được chờ đợi đạt kết quả cao nhất.
Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải sẽ thi đấu môn điền kinh vào ngày 28-8. Ảnh: HÙNG HẢI
Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải sẽ thi đấu môn điền kinh vào ngày 28-8. Ảnh: HÙNG HẢI

*Điền kinh: Cao Ngọc Hùng sẽ tham gia tranh tài ở ngày thi đấu 28-8 tại Paralympic Tokyo 2020 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCĐ nội dung ném lao xe lăn hạng thương tật F57 mình đang giữ từ Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016. Nội dung ném lao xe lăn ở Tokyo lần này có 12 VĐV góp mặt và Cao Ngọc Hùng đăng ký dự tranh với thành tích 46m51. Hai VĐV người Iran từng xếp nhất, nhì tại Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 là Khalvandi và Heidari Til không có mặt tại Tokyo lần này. 

Trong lượt thi đấu, Cao Ngọc Hùng sẽ gặp nhiều VĐV mạnh như Lins Nobre Cicero Valdiran (Brazil) từng vô địch thế giới nội dung năm 2019 với kết quả 49m26 hay á quân Asian Paralympic 2018 Papi Amanolah (Iran, 48m06). Cao Ngọc Hùng từng đạt 43m27 để giành HCĐ tại Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 và hiện tại tinh thần của tuyển thủ đang rất hưng phấn để ra thi đấu đạt kết quả cao nhất. Nội dung tranh tài lúc 19 giờ theo giờ địa phương tại Nhật Bản.

Trước đó, VĐV điền kinh người khuyết tật Nguyễn Thị Hải sẽ sớm thi đấu nội dung ném đĩa nữ của hạng thương tật F57 vào lúc 9 giờ 30 sáng. Nội dung có 12 VĐV góp mặt  và Thanh Hải có thông số đăng ký là 28m50 nhưng không phải người có chỉ số tốt nhất. Ứng viên vô địch của nội dung là Saifi Nassima (Algeria) khi VĐV này có thành tích tốt nhất là 42m05 đồng thời từng giành HCV tại Paralympic Rio de Janeiro cách đây 5 năm. 

*Bơi lội: Tại ngày thi đấu, VĐV Đỗ Thanh Hải sẽ dự vòng loại cự ly 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Nọi dung có 2 lượt vòng loại và Thanh Hải dự tranh lượt thứ 2 gồm 5 VĐV và thành tích đăng ký của VĐV Việt Nam là 1'37"80. Vòng loại sẽ tranh tài lúc 11 giờ 09 buổi sáng. Cùng thi đấu vòng loại ngày 28-8 có Trịnh Thị Bích Như góp mặt nội dung 100m ếch nữ hạng thương tật SB5. Nữ tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam thi lượt đầu của vòng loại cùng các đối thủ của Nhật Bản, Italia, Anh, Nauy vào lúc 11 giờ 13 phút sáng.

Tin cùng chuyên mục