Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, ngày 5-12: U22 Việt Nam quyết chiến Thái Lan

U22 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn ở bảng B khi hơn Thái Lan và Indonesia 3 điểm. Chỉ cần hòa U22 Thái Lan lượt cuối là Việt  Nam nghiễm nhiên chọn cho mình chỗ tốt ở bán kết. Song giới chuyên môn hiểu rằng U 22 Việt Nam sẽ quyết chiến với Thái Lan chứ không chơi tiêu cực để chọn một kết quả hòa.

Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, ngày 5-12: U22 Việt Nam quyết chiến Thái Lan
Lịch thi đấu
Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, ngày 5-12: U22 Việt Nam quyết chiến Thái Lan ảnh 1
Không ít người cho rằng nhà cái thật "sơ sẩy" khi ra kèo U22 Việt Nam chấp Thái Lan đồng nửa, bởi với lợi thế hiện thời Việt Nam không cần phải thắng Thái Lan, khi một kết quả hòa cũng đủ để đi tiếp.
Lý lẽ của nhà cái là trong đấu trường SEA Games 30, Việt Nam vẫn là đội chiếu trên, nên tất nhiên phải chấp, dù là mức thấp nhất. Nếu kèo là đồng banh, sẽ chẳng ai chọn Thái Lan cả.
Hơn thế, giới chuyên môn tin rằng HLV Park Hang-seo sẽ không chủ trương hòa với Thái Lan mà sẽ bày ra thể trận quyết chiến để làm đối thủ hoang mang.
Trong thực chiến, không ít trường hợp đội tính chuyện hòa cuối cùng lại thua, trong lúc đội kém thế lại thắng nhờ... liều mạng.
Hãy hình dung, nếu biết Việt Nam chọn cửa hòa, Thái Lan sẽ dâng cao đội hình liều lĩnh tấn công. Và nếu họ may mắn có được bàn thắng thì Việt Nam sẽ rơi vào thế lúng túng.
Nhà cầm quân khôn ngoan là hô hào quyết chiến, sắp đội hình tấn công nhưng đá chặt chẽ và đẩy đối phương vào tình thế sốt ruột để phản công và giành phần thắng. Sẽ chẳng có gì lạ nếu HLV Park Hang-seo tung chiêu để khiến Thái Lan sập bẫy.
Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, ngày 5-12: U22 Việt Nam quyết chiến Thái Lan ảnh 2

Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, ngày 5-12: U22 Việt Nam quyết chiến Thái Lan ảnh 3

Liên tục cập nhật

Tin cùng chuyên mục