Hai đội bóng bị cho là yếu ở vị trí HLV trưởng và cầu thủ chỉ mới ở dạng tài năng là Bỉ và Anh tiến sâu. Cách Bỉ quật ngược Nhật Bản và thắng khôn khéo trước Brazil cho thấy HLV Martinez không hề yếu. Cách Anh thắng Thụy Điển nhẹ nhàng cũng chứng tỏ HLV Southgate không phải “tay vừa”.
Giá kèo cho các đội còn lại vô địch cũng đã thay đổi nhiều so với thời điểm trước khi vào giải. Pháp từ chỗ đặt 1 ăn 10 lên đặt 1 chỉ ăn có 2. Bỉ từ 1 ăn 15 lên 2 ăn 5. Anh từ 1 ăn 25 lên 4 ăn 11 và Croatia được đánh giá là “ngựa ô” đã vọt từ 1 ăn 60 lên 1 ăn 4. Như vậy, Pháp có tới thời điểm này được đánh giá cao nhất.
Lý do Pháp được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch lần này là nhờ Les Bleus vẫn chưa tung hết bài vở. Nếu như Martinez phải vận dụng tất cả con người và chiến thuật cho hai trận chông gai vừa qua trước Nhật Bản và Brazil, nếu như Croatia căng sức đấu với chủ nhà Nga bùng nổ ở tứ kết, nếu như Anh tận dụng tối đa hai điểm mạnh bóng chết và bóng bổng để thắng đối phương thì Pháp “gặp thời” trước một Argentina suy yếu vì quá dựa vào Messi và Uruguay mất Cavani khiến cho người đá cặp trên hàng công là Suarez như thể “tàng hình”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sao Arsenal có tên trong Đội hình tệ hại nhất World Cup 2018
-
Ronaldo không bao giờ xem Messi là kình địch
-
Russia 2018, World Cup của những kỷ lục
-
Phá đám trong trận chung kết World Cup, nhóm nhạc Nga nhận "trái đắng”
-
Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup Kylian Mbappe: Tương lai của Les Bleus
-
Kylian Mbappe ủng hộ toàn bộ tiền thưởng World Cup 2018 cho từ thiện
-
World Cup của cảm xúc và tranh cãi
-
Vô địch cùng Pháp, Pogba “đá xoáy” vào nỗi đau Tam sư
-
Tổng thống Croatia: “Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn là nhà vô địch”
-
Võ sĩ McGregor hào hứng vì được chụp hình cùng Tổng thống Putin