Lê Quang Liêm chắc chắn dự SEA Games 31 và cờ vua Việt Nam nhắm đến 5 HCV

Đại kiện tướng cờ vua nam số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm sẽ tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 vì vậy chúng ta đặt mục tiêu giành 5 HCV kỳ này trên sân nhà.

Đại kiện tướng cờ vua nam số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm
Đại kiện tướng cờ vua nam số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm

Phụ trách bộ môn cờ vua (Tổng cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ vua Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết “năm nay, đội cờ vua Việt Nam tập trung với những kỳ thủ tốt nhất mà chúng ta đang có. VĐV Lê Quang Liêm cũng thuộc thành phần đội tuyển quốc gia và sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam thi đấu SEA Games 31”.

Ông Thắng khẳng định, đội tuyển cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 tấm HCV tại SEA Games 31 lần này. Cách đây 3 năm tại SEA Games 30-2019 ở Philippines, đội tuyển cờ vua Việt Nam có sự góp mặt của 2 gương mặt xuất sắc là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn dù vậy chúng ta chỉ có 2 tấm HCB trong nội dung cờ nhanh (Nguyễn Ngọc Trường Sơn) và cờ chớp (Lê Quang Liêm). Lần gần nhất, đội cờ Việt Nam giành được HCV SEA Games là kỳ SEA Games 27-2013 diễn ra tại Myanmar. Khi đó, Lê Quang Liêm không tham gia thi đấu tuy nhiên đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc giành cú đúp HCV các nội dung cờ nhanh, cờ chớp nam tại giải.

Hiện tại, cờ vua Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia... đều có sự chuẩn bị cho những kỳ thủ tốt nhất hướng tới SEA Games 31 và đây sẽ là những đấu thủ cạnh tranh thành tích trực tiếp với các kỳ thủ của chủ nhà Việt Nam.

Theo sự chuẩn bị của đội tuyển cờ quốc gia, duy nhất Lê Quang Liêm đang ở Mỹ không thể tham gia tập huấn tập trung tuy nhiên các kỳ thủ còn lại tập luyện theo kế hoạch tập huấn tại 2 điểm Hà Nội và TPHCM. “Xuyên suốt thời gian tập huấn, các VĐV đội tuyển sẽ tham gia các lượt thi đấu nội bộ để kiểm tra chuyên môn”, ông Thắng cho biết. Tuyển cờ vua Việt Nam vẫn có nhiều VĐV quen thuộc như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thị Mai Hưng...

Lê Quang Liêm chắc chắn dự SEA Games 31 và cờ vua Việt Nam nhắm đến 5 HCV ảnh 1 Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Nhiều khả năng, VĐV đội tuyển quốc gia không có nhiều giải quốc tế từ nay tới trước khi dự SEA Games 31 tuy nhiên các kỳ thủ sẽ tham gia đấu giải vô địch quốc gia từ 23-2 tới 6-3 tại Bắc Giang. Ban huấn luyện đội tuyển sẽ tìm một số giải quốc tế thi đấu trực tuyến (online) để VĐV đội tuyển thêm cơ hội cọ xát chuyên môn. Tại SEA Games 31, ban tổ chức đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương của cờ vua gồm cờ tiêu chuẩn cá nhân (nam, nữ), cờ nhanh cá nhân (nam, nữ), cờ chớp cá nhân (nam, nữ), cờ nhanh đồng đội (nam, nữ) và cờ chớp đồng đội (nam, nữ). Lần gần nhất đội tuyển cờ vua Việt Nam có kết quả nhiều hơn 5 HCV tại một kỳ SEA Games đã cách đây 11 năm tại lần thi đấu ở Palembang (Indonesia, năm 2011). Đại hội trên, cờ vua Việt Nam giành được 6 chiếc HCV (Lê Quang Liêm 2, Nguyễn Thị Mai Hưng 1, Phạm Lê Thảo Nguyên 1, Nguyễn Thị Như Ý 1, đôi nam-nữ Đào Thiên Hải/Nguyễn Thị Thanh An 1).

Năm 2022, giải đấu SEA Games 31 còn là tiền đề để cờ vua Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games 19-2019 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Chúng ta khiêm tốn đặt chỉ tiêu giành HCB tại kỳ đại hội này bởi những đội tuyển như Trung Quốc, Uzbekistan, Ấn Độ... đang sở hữu các đại kiện tướng có chuyên môn rất cao. Trong lịch sử, cờ vua Việt Nam chưa một lần giành HCV trong những lần tham dự Asian Games tới nay.

Tin cùng chuyên mục