(SGGPO) .- Ngày tập 17-3 của ĐTQG được ban huấn luyện dành thời gian cho cầu thủ thả lỏng. Cũng tại buổi tập này, những cầu thủ được chờ đợi như Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật… đã hội quân. Bên lề buổi tập, tiền đạo Lê Công Vinh đã có chia sẻ cùng báo giới…
PV: Cảm xúc của Công Vinh lên đội tuyển lần này như thế nào?
Lê Công Vinh: Tôi nghĩ rằng là có lẽ mình cũng đã tập trung nhiều lần từ năm 2004 tới giờ. Lần này cũng như lần đầu thôi, rất hào hứng. Được khoác lên mình áo ĐTQG, tôi thấy đó là niềm vinh dự. Lần này đặc biệt hơn khi tôi được HLV Hữu Thắng gọi tập trung. Tôi và HLV Hữu Thắng đã làm việc với nhau khá dài từ quãng thời gian 2003 và có rất nhiều điều đáng nói, đặc biệt khi lần này HLV nội lên huấn luyện ĐTQG thì đó là cú hích lớn để cho mọi người làm tốt công việc của mình mang tới sự thành công hơn cho bóng đá Việt Nam sau những năm chưa thành công gần đây

Tiền đạo Lê Công Vinh
ĐTQG đang có nhiều cầu thủ trẻ và mới lên tuyển. Công Vinh là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm, xem như “cựu binh”. Trong vài trò đàn anh, Vinh có thấy mình gặp áp lực gì trước các đàn em không?
- Ông cha ta đã nói là “tre già măng mọc”. Chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tốt của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đội tuyển cần trẻ hóa để hướng tới mục tiêu dài hạn. Tôi rất ủng hộ HLV trưởng Hữu Thắng đã có bản danh sách triệu tập đã được thông báo rộng rãi trước đó. Những cầu thủ dày dạn chắc chắn có kinh nghiệm nhiều hơn và như vậy sẽ giúp đỡ tốt đồng đội trẻ, cầu thủ lần đầu lên ĐTQG. Sắp tới chúng ta có vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016. Đội tuyển giai đoạn nào cũng vậy, chúng ta cần cầu thủ kinh nghiệm kết hợp cùng cầu thủ trẻ trong giai đoạn đầu để rồi sau đó, cầu thủ trẻ trưởng thành là lúc đàn anh rút lui. Cầu thủ trẻ chắc chắn là người trẻ khỏe hơn, nhiều nhiệt huyết muốn cống hiến.
Cách đây 8 năm, Vinh ghi bàn quyết định để ĐTQG đoạt vô địch AFF Cup 2008. Năm nay, ĐTQG có chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016, Vinh đánh giá thế nào về cơ hội của chúng ta?
- Vinh nghĩ rằng không có cơ hội nào lớn hơn để có lại chức vô địch như ở AFF Cup 2014. Khi đó, chúng ta đã thắng Malaysia ở bán kết trên sân khách nhưng tiếc là chúng ta không thành công ở Mỹ Đình. Quá khứ là quá khứ. Mục tiêu sắp tới là rất khó khăn. Hiện tại Thái Lan có đội hình chất lượng đồng đều, đã đá với nhau nhiều năm qua. Chúng ta biết rằng, Thái Lan luôn là một đội mạnh nhất còn Philippines tiến bộ, Myanmar là ẩn số và họ là chủ nhà của bảng đấu. Các đội Singapore, Malaysia rất đáng gờm. Những đối thủ mạnh trên sẽ khiến Việt Nam chúng ta tiến tới chung kết không dễ. Tuy nhiên, thi đấu phải có mục tiêu. Ta phải cố gắng phải cố gắng hoàn thành nó. Nhưng trong bóng đá cũng có sự bất ngờ và chúng tôi cùng các HLV đều nỗ lực hết mình để cố gắng hoàn thành chỉ tiêu.
Vừa qua, HLV Hữu Thắng cho biết thiếu một cầu thủ chơi trung phong cắm thật sự và rất kỳ vọng Công Vinh. Vinh thấy điều đó như thế nào?
- Tôi hay bất kỳ cầu thủ nào, được HLV trưởng kỳ vọng là rất vinh dự. Song chúng ta nhìn nhận rằng, ĐTQG hiện vẫn còn rất nhiều tiền đạo. Tôi là một trong số đó. Tôi giống các đồng đội phải nỗ lực cố gắng để có 1 suất ra sân thi đấu. Tôi tin, HLV Hữu Thắng cùng BHL sẽ có sự công tâm, công bằng để chọn lựa cầu thủ xứng đáng nhất ra sân.
Hiện ĐTQG chưa chọn đội trưởng. Với năng lực và sự kỳ vọng của mình, Vinh có mong mình sẽ được là đội trưởng lần này?
- Tôi nghĩ đó là sự kỳ vọng của mình. Tất cả cầu thủ đều vinh dự nếu được là đội trưởng. Chúng tôi là một tập thể gồm 29 thành viên. Có thể BHL sẽ chỉ định hoặc cầu thủ bỏ phiếu kín chọn ra cầu thủ đeo băng đội trưởng. Vinh nghĩ đó là điều cần thiết cho đội bóng và đội trưởng là cầu nối giữa cầu thủ với các HLV trên sân.
Lần này, Văn Quyết và Anh Đức không lên tập trung. Vinh nghĩ như thế nào về những sự vắng mặt này?
- Trước hết trường hợp Văn Quyết là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ ràng bóng đá là cuộc chơi nên mọi người phải tôn trọng luật. Khi VFF và ban kỷ luật đã đưa ra quyết định kỷ luật thì mọi người nên tôn trọng. Đây cũng là một kinh nghiệm cho Quyết. Quyết còn nhiều thời gian phía trước và có cơ hội khác. Với Anh Đức theo tôi được biết thì Đức cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nên không lên tuyển. Đội tuyển đúng là cần 1 tiền đạo tốt như Đức.
MINH CHIẾN