Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!

Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc đầy thân tình giữa các đoàn thể thao tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội vào tối 23-5.

Buổi lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra ngắn gọn nhưng đánh dấu một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Buổi lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra ngắn gọn nhưng đánh dấu một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh; các vị bộ trưởng, đại sứ và trưởng đoàn thể thao các nước dự SEA Games 31.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023! ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại lễ bế mạc với chủ đề “Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine”, chủ nhà Việt Nam mong muốn đọng lại những ký ức tươi đẹp khi bạn bè trong khu vực ở bên nhau, cùng nhau tranh tài, cống hiến và tỏa sáng hơn nửa tháng qua. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật chính, “Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn”, “Hội tụ”, “Tỏa sáng” tạo nên dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế. Tiếp nối sự tỏa sáng sau 12 ngày thi đấu, tinh hoa đã hội tụ về Việt Nam để mang đến cho khu vực Đông Nam Á những sinh khí mới, hơi thở mới của thời đại, của nhịp sống trẻ, của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, bệnh dịch. Điều đó càng chứng tỏ sức mạnh và tình đoàn kết của Việt Nam với toàn bộ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023! ảnh 2 Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiếp đến, chính là phần vinh danh các VĐV xuất sắc tại đại hội. Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Quah Jing Wen (Singapore, bơi) và Joshua Robert Atkinson (Thái Lan, điền kinh) được vinh danh trong lễ bế mạc vì những thành tích nổi bật tại SEA Games 31.
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023! ảnh 3 Những gương mặt tiêu biểu được đề cử là vận động viên xuất sắc của SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
SEA Games 31 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam sau khi giành tổng cộng 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ, vượt xa con số 140 HCV đặt ra trước SEA Games. Đặc biệt, đây cũng là lần thứ 2 thể thao Việt Nam giành trọn bộ HCV bóng đá nam, nữ tại một kỳ SEA Games.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên bố bế mạc kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ngọn đuốc SEA Games 31 dần tắt, lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã được hạ xuống. Sau đó, nghi thức trao cờ đăng cai diễn ra đầy trang trọng, đại diện chủ nhà Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao cờ cho đại diện nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023! ảnh 4 Nghi thức trao cờ cho Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Campuchia là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 32 vào năm tới, nên sau nghi lễ trao cờ, các nghệ sĩ nước này đã "ra mắt" bằng màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng. 
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023! ảnh 5 Phần biểu diễn của chủ nhà SEA Games 32 Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục