Làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, trong đó, mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 70 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, trong đó, mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 70 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng có thời hạn Giấy chứng nhận Huấn luyện viên, Giấy chứng nhận Trọng tài; tịch thu trang thiết bị, dụng cụ sử dụng, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người luyện tập, thi đấu thể thao...

Nghị định quy định, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi dùng chất kích thích bị cấm trong luyện tập, thi đấu thể thao.

Đối với hành vi để vận động viên sử dụng chất kích thích bị cấm trong luyện tập, thi đấu thể thao thì sẽ bị phạt tiền từ từ 10 đến 15 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp luyện tập và thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người luyện tập, thi đấu, trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp luyện tập và thi đấu được pháp luật cho phép.

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Gian lận tên, tuổi trong hoạt động thể dục, thể thao; gian lận giới tính trong hoạt động thể dục, thể thao; gian lận khác về hồ sơ để tuyển chọn, thi đấu thể thao không thuộc quy định nên trên.

Đối với hành vi gian lận về thành tích để tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trung tâm và trường năng khiếu thể dục, thể thao sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định rõ, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi đe dọa xâm phạm sức khỏe, uy tín, bí mật đời tư; đe dọa xâm phạm hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm vận động viên, trọng tài, thành viên Ban tổ chức, người đang thi hành công vụ, huấn luyện viên, trưởng đoàn.

Đối với một trong các hành vi hành hung vận động viên, trọng tài, thành viên Ban tổ chức, người đang thi hành công vụ, huấn luyện viên, trưởng đoàn thì sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Chơi thô bạo hoặc gây chấn thương, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vận động viên khác trong luyện tập, thi đấu thể thao trái với luật thi đấu của từng môn thể thao; có hành vi quá khích hoặc lôi kéo nhóm người quá khích gây ảnh hưởng tới hoạt động và thi đấu thể thao.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích cho trọng tài trong thi đấu thể thao thì sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng.

Hoàng Diên

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

HLV Troussier chỉ định ban cán sự ở đội U23 Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, trong buổi họp đội mới đây tại Qatar, HLV Troussier đã tiến hành chọn thủ quân cho đội U23 Việt Nam trong các trận đấu tại Doha Cup 2023. Nhưng nhà cầm quân người Pháp này đã có cách lựa chọn khá lạ và cũng tạo sự phấn đấu cho các trụ cột.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Indian Wells: Carlos Alcaraz đòi lại ngôi số 1 thế giới, Elena Rybakina “báo thù” Aryna Sabalenka

Ngôi vô địch Indian Wells - BNP Paribas Open đã có chủ sở hữu mới. Ở giải đơn nam, đó là Carlos Alcaraz, người đánh bại Daniil Medvedev 6-3, 6-2. Nhờ kết quả này, Alcaraz đã đòi lại ngôi số 1 thế giới. Trong khi đó, ở giải đơn nữ, đó là Elena Rybakina, người báo thù trận thua ở chung kết của Australian Open 2023 khi đánh bại Aryna Sabalenka 7-6 (13-11), 6-4.