Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến vô địch nội dung đầu tiên của cờ tướng đấu thủ mạnh

Các nội dung cờ nhanh, cờ chớp giải cờ tướng đấu thủ mạnh vô địch quốc gia 2022 đã khép lại và 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến là các nhà vô địch.

Hà Văn Tiến (trái) từng thi đấu thành công tại SEA Games 31 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Hà Văn Tiến (trái) từng thi đấu thành công tại SEA Games 31 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Nội dung cờ nhanh đã tranh tài và kết thúc sau 9 ván thi đấu theo quy định. Ở bảng nam 52 kỳ thủ đã góp mặt thi đấu, trong số này các kỳ thủ của đơn vị Bình Dương, TPHCM, Quảng Ninh, Bình Phước vẫn được đánh giá có chuyên môn nhỉnh hơn.

Sau 9 ván, kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) giành được tổng 7,5 điểm qua đó xếp nhất giành HCV. Cùng được 7,5 điểm như Lại Lý Huynh tuy nhiên kém về chỉ số phụ nên Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh) xếp hạng nhì chung cuộc. Trong nội dung này tại bảng nữ, Nguyễn Thị Phi Liêm của cờ tướng Hà Nội giành 6 điểm qua 7 ván thi đấu nên xếp nhất nhận HCV. Các vị trí phía sau kỳ thủ này lần lượt thuộc về Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM, 5 điểm) và Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Dương, 5 điểm).

Trong khi đó, các cuộc đấu cờ chớp của giải đã diễn ra thật sự gay cấn. Ở bảng nam, 6 cái tên gồm Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước), Hà Văn Tiến (Bình Phước), Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM), Lại Lý Huynh (Bình Dương), Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng), Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh) cạnh tranh ngôi đầu khá quyết liệt. Khép lại 9 ván thi đấu, Hà Văn Tiến là người chiến thắng chung cuộc khi đạt tổng 7,5 điểm giành HCV. Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo xếp hạng nhì với 7 điểm còn hạng ba là Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có 7 điểm.

Tại bảng nữ của cờ chớp, Trần Thị Bích Hằng (Bình Dương), Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) và Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Dương) cùng có 5,5 điểm qua 7 ván đấu nên chia nhau ở các vị trí dẫn đầu theo thứ tự lần lượt nhất, nhì, ba.

Hiện tại, giải vẫn tiếp tục tranh tài tại Bình Phước ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ. Qua 2 ván, các kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) và Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) tạm dẫn đầu bảng nam còn Kiều Bích Thủy, Phạm Thu Hà (cùng Hà Nội) đang dẫn đầu bảng nữ. Giải sẽ tranh tài tới hết ngày 12-10.

Tin cùng chuyên mục