Năm 2008, Việt Nam vô địch AFF Cup với những chiến thắng ngoạn mục. Lần đầu tiên, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Vài tháng sau đó, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF khai giảng khóa đầu tiên. Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hà Đức Chinh, Tuấn Anh… là những hạt giống đầu tiên của các lò đào tạo bóng đá ra đời trong những ngày tháng vinh quang ấy.

Chiến công lừng lẫy châu lục của U.23 Việt Nam ngày hôm nay không hề là sự tình cờ, là sự kiện thoáng chốc vút qua. Tập thể U.23 Việt Nam hiện nay là sự tổng hòa của dàn cầu thủ được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp cũng như những cầu thủ đến từ các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội… vốn trui rèn bản lĩnh qua các trận đấu tại V-League. Đó là sự kết tinh của chiến lược “xã hội hóa bóng đá” mà Đảng và Nhà nước đã chủ trương, khuyến khích, tạo điều kiện, cùng các nguồn lực xã hội, từ các ông bầu bóng đá cho đến sự đầu tư của các câu lạc bộ.
Khi khao khát cháy bỏng trở thành hiện thực, hạnh phúc vỡ òa như những giọt nước mắt!
Một bài bình luận trên trang thể thao hàng đầu thế giới Fox Sports viết rằng: “Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tái hiện những gì mà bóng đá Hàn Quốc đã làm ở World Cup 2002. Họ tạo nên kỳ tích bằng niềm tự hào dân tộc và phẩm chất của những chiến binh. Họ chơi bóng mà không hề e ngại đối phương. Họ chạy suốt 120 phút này sang 120 phút khác mà không hề biết mỏi mệt. Vì sao? Vì họ đã chơi bóng bằng tinh thần của những người khao khát chiến thắng tột cùng”.



Hòa nhịp cùng hàng chục triệu trái tim người hâm mộ cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ba lần gửi thư, một lần gọi điện trực tiếp khen ngợi và động viên toàn thể đội tuyển U.23 Việt Nam cùng Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc) sau khi đội vượt qua các vòng bảng, tứ kết và bán kết để tiến vào trận chung kết.
Phát biểu với những cảm xúc dâng trào tại buổi gặp gỡ đội tuyển 23 Việt Nam - Á quân Vòng Chung kết U.23 châu Á, vào tối 28-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động: “Các bạn đã vô địch trong lòng 90 triệu con tim và điều này thể hiện một quyết tâm, một lối chơi, một cách thể hiện đặc sắc nhất trong tâm hồn, ý chí của người Việt Nam”.

Thủ tướng cũng trân trọng trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Huấn luyện viên Park Hang-seo, đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo đội tuyển bóng đá nam U.23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trân trọng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 31 thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam, gồm 21 cầu thủ và 10 cán bộ (trưởng đoàn, huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật, phiên dịch, bác sĩ của đội tuyển được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo...). Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến của các cầu thủ U.23 Việt Nam đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố