Võ Thị Kim Phụng lao vào tập luyện sau Giải cờ HDBank 2017 để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia sắp diễn ra vào tháng 4 tới.
Trao đổi về mục tiêu ở giải đấu hàng đầu quốc nội này, Kim Phụng bày tỏ: “Từ trước đến nay, em không đặt nặng thành tích mà chỉ chú tâm tập luyện và thi đấu hết mình. Ngay cả khi chiến thắng ở giải khu vực 3.3 hồi đầu tháng 3 vừa qua, em cũng cảm thấy bất ngờ…”.

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng. Ảnh: T.L
Kim Phụng khiêm tốn, nhưng HLV Bảo Tài - người thầy dạy cờ vua cho Kim Phụng từ lúc lớp 4 - không ngạc nhiên trước thành tích này. Ông thẳng thắn nói: “Cùng lứa với Kim Phụng còn có Hoàng Thị Như Ý, nhưng tôi đánh giá cao Kim Phụng và tin rằng em ấy sẽ tiến xa. Bởi lẽ, Phụng có tư duy sắc bén khi chơi cờ và thi đấu rất lỳ lợm. Hồi năm 2005, khi dự Giải cờ vua trẻ thế giới ở Belfort (Pháp), Phụng đã thi đấu đến 140 nước để chia điểm với đối thủ Trung Quốc và xếp hạng 4 chung cuộc nhóm tuổi U12. Những điểm yếu về chiến lược cùng vài khuyết điểm khác của Phụng đang được các HLV đội tuyển quốc gia và Bắc Giang sửa chữa cũng như chăm sóc tốt nên tôi hy vọng Phụng (từng giành HCV Giải các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014) sẽ lên ngôi vô địch giải vô địch quốc gia trong tương lai”.
Kim Phụng sinh ngày 8-6-1993 ở Huế và là con gái út trong một gia đình có 4 anh chị em. Học cờ vua hồi lớp 1 với HLV Trương Minh Tuấn, cô vào tuyến năng khiếu rồi trưởng thành từ lò đào tạo cờ vua Huế. Từ năm 2012, cô khoác áo Bắc Giang cũng như được vào đội tuyển quốc gia. Tuy chưa lên ngôi vô địch quốc gia, nhưng Kim Phụng rất có duyên trên đấu trường quốc tế. Những năm trước, cô từng giành HCB nhóm tuổi U14 châu Á 2007, HCV cờ tiêu chuẩn giải thanh niên (dưới 20 tuổi) châu Á 2010 và được đặc cách phong Kiện tướng quốc tế. Năm 2011, cô lên ngôi vô địch cờ chớp U18 châu Á.
Đến năm 2013, cũng tại giải thanh niên châu Á, Kim Phụng đã thắng cú đúp khi vô địch cờ tiêu chuẩn lẫn cờ chớp nhoáng. Và hồi thượng tuần tháng 3-2017, cô lại đăng quang ở Giải khu vực 3.3, được thưởng 39 elo và giành suất dự Giải vô địch thế giới nữ 2018. Trước đây, nữ kỳ thủ Hoàng Xuân Thanh Khiết của Huế cũng từng vô địch giải 3.3. Rồi mới đây, Kim Phụng là nữ kỳ thủ Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất (5 điểm, hạng 36/110 và được thưởng 59,8 elo) trong bảng Kiện tướng Giải HDBank 2017.
Những thành tích trên cũng là sự nuối tiếc của làng cờ vua Huế vì chế độ đãi ngộ mà một số kỳ thủ tài năng của đất thần kinh buộc lòng phải thi đấu cho các tỉnh, thành khác như: Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM), Hoàng Thị Như Ý (Bình Dương)… Kim Phụng thổ lộ: “Dù ngành TDTT Thừa Thiên-Huế rất quan tâm, nhưng vẫn không thể giúp tụi em tham gia nhiều giải đấu”.
Gương mặt xinh xắn, giọng nói dễ mến, Kim Phụng từng nằm trong tốp 3 Hoa khôi làng cờ Việt Nam do Liên đoàn Cờ TPHCM tổ chức ở Nhà Văn hóa Thanh Niên năm 2016. Trong đời thường, cô được nhiều bạn bè thương mến bởi tính tình vui vẻ. Phụng cũng là người con hiếu thảo: “Hồi nhỏ, tất cả tiền lãnh được em đều đưa cho ba mẹ. Bây giờ, tuy xa nhà, hàng tháng em vẫn dành dụm, gửi chút ít về để phụ giúp gia đình”, Kim Phụng thổ lộ. Về sở thích cá nhân, Kim Phụng thích đi du lịch để mở mang tầm mắt. Hiện nay, dù bận tập luyện và thi đấu, nhưng cô đang cố gắng hoàn tất chương trình Cử nhân khoa Giáo dục thể chất tại Đại học Đà Nẵng và trau dồi thêm ngoại ngữ.
HOÀNG THỊNH