Kỳ nhân - Dị sĩ ở Rio

Tia chớp hay Thần hành Bách biến?

Ở Rio de Janeiro, Tòa Giang Thành mang tên cái tên diễm lệ: “Sông tháng Giêng” (của xứ sở Ba Tây). Hồi tháng 7 năm Bính Thân 2016, kỳ Thế vận hội lần thứ XXXI của loài người ở chốn này chứng kiến “quần hùng cả địa cầu tụ hội”, với rất nhiều nhiều “kỳ nhân- dị sĩ”, cùng đổ về “đoạt bảo, tranh kim”, hy vọng tên tuổi được lưu danh muôn đời trong sách sử. Ở đó, trong hơn 2 tuần lễ, cả thế giới được chứng kiến những màn thi triển phép thuật- tài năng- võ công chấn động tứ phương của hàng trăm cao thủ võ lâm, dị nhân X-Men, siêu anh hùng hay những tộc người chỉ có trong truyền thuyết. Họ là những ai?

Tia chớp hay Thần hành Bách biến?

Những kẻ theo thuyết âm mưu từng đồn đãi rằng, sở dĩ U Săn Bôn có cái năng lực chạy nhanh như… điện xẹt, do anh xuất thân là một Dược nhân được chích thuốc để tăng trưởng cơ bắp của đôi chân hòng đạt tốc độ chạy ngang với tốc độ của ánh sáng. Đây vốn là sản phẩm từ một phòng thí nghiệm của HYDRA, tổ chức khủng bố có nguồn gốc từ Đức phát xít, muốn phát triển theo một đường lối khác, dùng năng lực khoa học kỳ dị để thống trị thế giới, thanh lọc loài người hòng tạo ra một giống loài thượng đẳng. Tuy vậy, theo các Đặc vụ S.H.I.E.L.D- lực lượng tình báo chống lại HYDRA, đây là những tin đồn không có cơ sở.

Để nghiên cứu về U Săn Bôn, còn có biệt danh là Tia chớp, S.H.I.E.L.D đã lập nên một chương trình theo dõi hẳn hoi. Và họ đưa ra 2 kết luận rằng, Bôn hoặc là siêu anh hùng sở hữu một năng lực đặc biệt theo truyền thuyết của DC Comics, hoặc là cao thủ võ lâm học được khinh công tuyệt luân theo truyền thuyết của Kiếm hiệp Kim Dung.

Về giả thuyết Bôn là siêu anh hùng sở hữu năng lực đặc biệt theo truyền thuyết của DC Comics, Giám đốc S.H.I.E.L.D, Phil Coulson, cho biết: “Người ta gọi Bôn là Tia chớp, khiến nhiều người nghĩ về Người hùng Tia chớp- The Flash, có khả năng chạy nhanh như tốc độ ánh sáng vốn đang hành hiệp trượng nghĩa ở Thành phố Central. Đôi khi anh này cũng hỗ trợ Cung thủ Quái hiệp The Arrow, sau này đã đổi tên thành The Green Arrow. The Flash sở hữu công năng đặc dị do bị ảnh hưởng của vụ nổ máy gia tốc hạt. Chưa có gì chứng minh Bôn cũng chịu một ảnh hưởng tương tự, vì chúng tôi không tìm thấy bằng chứng sự hiện diện của một máy gia tốc hạt tại Sherwood Content. Tuy nhiên, Jamaica là nơi mà Thần sấm Thor từng đến để duy trì công lý, không loại trừ khả năng những tia chớp từ thứ vũ khí tối thượng của anh ấy vô tình tác động trực tiếp đến Bôn. Dù sao, có một điều chắc chắn, nếu để Bôn chạy đua 100 mét một-chọi-một với The Flash, chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng đâu nhé”.

Về giả thuyết thứ 2, theo nữ Đặc vụ Skye của S.H.I.E.L.D, vốn là một hacker nổi tiếng: “Sau một thời gian dài tìm tòi trong các bộ bí thư Kiếm hiệp của Kim Dung, như là Truyền nhân của các võ lâm cao thủ đi về đâu, Sự thật về khinh công trong thế giới hiện đại, Vi Tiểu Bảo- Ông Tổ 10 đời của họ Vi ngày nay…, tôi tìm ra một chi tiết rất giá trị, một nhánh con cháu của Vi Đồng Trùy (con thứ 2 của Vi Tiểu Bảo) đã giong thuyền sang xứ Bắc Trung Mỹ và Carribean để săn kho báu. Không loại trừ khả năng, những người này đã cập bến Jamaica và sinh sống ở đây. Vi Tiểu Bảo học Thần hành Bách biến từ Trường Bình Công chúa, Cửu nạn Thần ni, vốn là bộ khinh công lạ lùng hơn Lăng ba Vi bộ của Đoàn Dự, khi thi triển thì chỉ trong chớp mắt đã khiến nhân ảnh “bay” xa trăm trượng. Đương nhiên, Vi Tiểu Bảo sau này đã truyền lại tuyệt kỹ này cho con trai. Nhiều khả năng, do cơ duyên xảo hợp, Bôn đã gặp truyền nhân của Vi Đồng Trùy, và năng lực tốc độ của anh đơn giản chỉ là khinh công Thần hành Bách biến vẫn chưa tuyệt tích giang hồ mà thôi”.

Truyền nhân của Thần tiễn Legolas, Robin Hood và The Arrow

Tại sao một đất nước vốn nổi danh với tài Bách bộ Xuyên dương, Bách phát Bách trúng như Trung Quốc lại không thể tìm ra một cao thủ bắn cung thật sự ở kỳ Thế vận hội tại Giang Thành “Sông tháng Giêng”? Những truyền nhân của Hậu Nghệ, của lão tướng Hoàng Trung, của Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đâu hết rồi?
Thực chất, họ vẫn còn đó, vẫn đang phát triển năng lực của mình, nhưng không đủ để đọ lại người Hàn Quốc, theo tương truyền đã học hỏi nghệ thuật cung tiễn của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Thần tiễn thủ Legolas- chiến binh nổi danh của Tiên tộc trong Chúa tể những chiếc nhẫn, của Vua trộm Robin Hood ở Anh quốc, và của Cung thủ Quái hiệp The Arrow, người vẫn đang hàng ngày canh phòng cẩn mật cho thành phố Star. Đó là lý do người Hàn Quốc đã thắng cả 4 tấm Kim hiệu ở Thế vận hội XXXI. “Tất cả họ đều đã được chọn lựa kỹ lưỡng, là đệ tử chân truyền của Choi Nam Yi thời Cung thủ Đại chiến. Sau khi học thành tài, họ lại được gửi đến xứ Tiên, nước Anh và thành phố Star để học hỏi thêm kỹ năng cung tiễn của những cao thủ huyền thoại này. Ku Bon-chan, Chang Hye-jin hiện là 2 cung thủ độc bộ giang hồ”- một quan chức giấu tên cho biết.

Võ lâm Đệ nhất kiếm, Quyền vương

Võ lâm Đệ nhất kiếm là danh xưng mà giới giang hồ Trung Quốc đặt cho những cao thủ sử kiếm có đẳng cấp tối thượng. Trong dòng chảy của lịch sử, để đạt được mức đẳng cấp này quả không có mấy người. Thần kiếm Tây Môn Xuy Tuyết, Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại… là những người như vậy. Võ lâm Đệ nhất kiếm, cũng là cụm từ tương đương để miêu tả tài năng đấu kiếm của “Ba người lính ngự lâm” trong truyền thuyết của đại văn hào Alexandre Dumas (cha) bên Pháp. Nhưng ở Thế vận hội Rio, Võ lâm Đệ nhất kiếm là người Nga, nhất là những nữ kiếm thủ lợi hại như Yana Egorian, Sofia Velikaya, Ekaterina Dyachenko, Yulia Gavrilobava. Sau Rio, người ta mới biết đó là Tứ kiếm Mai- Lan- Cúc- Trúc của Bạch dương xứ sở.

Người ta cũng tìm được đáp án tương tự trong môn quyền thuật. Trung Quốc, nơi xuất xứ của Thất Thương Quyền, Thiếu Lâm Trường Quyền, Túy Quyền, hay Mỹ, nơi xuất thân của Thiết Quyền Nhân lại không thể tìm ra truyền nhân cho ngôi vị Quyền vương. Rốt cuộc, ngôi vị Quyền vương thuộc về Tô Ni Do Cã của Pháp quốc…


HOÀNG DƯƠNG

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục