Kỷ lục quốc gia thứ 3 cho Nguyễn Huy Hoàng

Kình ngư người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục chứng tỏ là VĐV bơi cự ly trung bình và dài hay nhất Việt Nam khi phá thêm kỷ lục ở nội dung 800 mét tự do.

 

 

Nguyễn Huy Hoàng với kỷ lục quốc gia thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng với kỷ lục quốc gia thứ 3

Mọi sự tập trung ở cự ly này dồn về 3 VĐV: Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) và người đang nắm giữ kỷ lục quốc gia Trần Tân Triều (Long An). Thế nhưng khi xuất phát chừng 350 mét, cuộc tranh chấp chỉ còn diễn ra giữa Huy Hoàng và Kim Sơn do kỷ lục gia Tân Triều rơi lại khoảng cách khá xa.

Khi hai VĐV bơi đến khoảng cách 600 mét, Huy Hoàng từng bước gia tăng khoảng cách với Kim Sơn từ 1 giây lên thành 5 giây rồi về đích một cách an toàn. Anh hoàn tất cự ly với thời gian 8 phút 5 giây 55, bỏ xa người thứ hai  Kim Sơn (8 phút 11 giây 02) và Trần Tân Triều (8 phút 29 giây 80) giành HCV.

Như vậy, Huy Hoàng đã phá sâu kỷ lục quốc gia cũ của Tân Triều (8 phút 11 giây 64), qua đó hoàn thành cú hattrick kỷ lục ở 3 nội dung bơi tự do cự ly trung bình và dài: 400m, 800m và 1.500m. Anh cũng là VĐV xuất sắc nhất giải tính tới thời điểm này với 3 kỷ lục quốc gia.

Trong tối nay, Ánh Viên tiếp tục mang về cho đoàn Quân đội 3 chiếc HCV ở trong 3 nội dung mà cô tham gia. Đó là 50m ngửa, 200m ngửa và 800 mét tự do. Như vậy, Ánh Viên đã đoạt được 13 chiếc HCV, trong 15 nội dung cô góp mặt. Nhờ thành tích này, Ánh Viên tiếp tục giúp Quân đội đứng nhất toàn đoàn với 13 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. TPHCM vẫn đứng thứ hai với 8V, 4B, 5Đ và An Giang nhờ sự tỏa sáng của VĐV Việt Kiều Lê Nguyễn Paul đang đứng thứ 3 với 5V, 4B, 1Đ.

Tin cùng chuyên mục