Mùa giải ATP World Tour 2010 đã khép lại sau một năm cực kỳ sôi động. Ngoài những nhân vật chính “thường niên” như: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray… giới mộ điệu quần vợt còn được chứng kiến nhiều gương mặt mới và nhiều biến cố đầy thú vị. ATP World Tour 2010 xứng đáng là cột mốc khởi đầu cho 10 năm sôi động tiếp theo của thế giới quần vợt chuyên nghiệp ATP Tour.
- Ngày 1-2-2010: “Tôi xin chúc mừng Roger về tất cả những thành tích tốt đẹp của anh ấy, và việc tiếp tục theo đuổi những tham vọng lớn lao trong năm nay sau khi đã hoàn tất một mùa giải tuyệt vời hồi năm ngoái. Trong trận đấu ngày hôm nay, anh ấy đã chơi hay hơn tôi rất nhiều. Tôi có thể khóc giống như Roger ở trận chung kết hồi năm ngoái. Quả là một sự xấu hổ khi tôi không thể chơi giống như anh ấy”, Andy Murray, cho biết sau trận thua đáng thất vọng trước Roger Federer ở chung kết Australian Open 2010.
![]() |
Roger Federer đang phát biểu cảm nghĩ của mình trong một buổi họp báo. |
- Ngày 16-2-2010: “Tôi có thời gian trong tay. Nếu USTA muốn đẩy mạnh tiến độ, tôi sẽ tạo ra một thế hệ những nhà vô địch. Những chàng trai trẻ này còn đầy sức sống, và tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ đầy hứa hẹn trong dáng điệu của họ. Cần phải thay đổi cách huấn luyện. Tôi luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ”, Pete Sampras, bình luận sau khi LĐQV Mỹ (USTA) từ chối trao nhiệm vụ dẫn dắt các tay vợt trẻ của đất nước này cho Sampras.
- Ngày 7-4-2010: “Báo giới thường hỏi tôi những câu hỏi đại loại như khi làm cha thì anh không thắng được nhiều như trước đây, nhưng tôi đã trở thành chuyên gia của những công việc ngoài sân đấu, như thay vợ nấu cơm, thay tã cho con. Hôn nhân và con cái truyền cảm hứng cho tôi. Quan hệ của tôi với Mirka rất mạnh mẽ và mãnh liệt. Chúng tôi đã lo lắng đôi chút khi suy nghĩ đến việc có con. Chúng tôi có nên tiến đến bước đi quan trọng đó không? Chúng tôi nghĩ sớm vẫn là tốt hơn. Hy vọng chúng có thể xem tôi thi đấu. Điều đó là quan trọng với Mirka. Giờ đây, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc và cân bằng”, Roger Federer, phân tích về viễn cảnh lạc quan sau khi có 2 cô con gái xinh xắn.
- Ngày 27-4-2010: “Nếu họ quyết định rút ngắn trận đấu 5 ván thắng 3, điều đó sẽ khiến tôi đau đớn. Đó chính là điều luôn hiện diện ở những giải Grand Slam đình đám, với việc nhà vô địch phải thắng cả 21 ván đấu. Đó là tổ hợp của sức mạnh thể lực và sức mạnh tâm lý. Dính chấn thương cũng là một phần của nó. Bạn không thể cướp nó đi khỏi Grand Slam”, HLV Brad Gilbert, phản ứng sau khi có tin đồn LĐQV quốc tế (ITF) cân nhắc đến việc rút ngắn thể thức trận đấu 5 ván thắng 3 để giảm nỗi lo về chấn thương.
- Ngày 9-6-2010: “Rafa luôn là như vậy. Anh ấy có thể để thua thêm một rơ đấu, nhưng anh ấy luôn chơi đủ tốt để không để thua một trận đấu sân đất nện nào trong cả mùa. Anh ấy là tay vợt chơi phòng thủ tuyệt vời, nhưng cũng có lối chơi tấn công đa dạng. Anh ấy có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công một cách nhanh chóng. Đó là lý do Nadal quá mạnh, quá giỏi”, Robin Soderling, khen ngợi Rafael Nadal sau khi để thua toàn diện trước tay vợt người Tây Ban Nha ở chung kết Roland Garros.
- Ngày 22-7-2010: “Làm thế nào mà một trọng tài và một giám biên trên trái đất này có thể không nhìn rõ pha bóng đó? Không cần biết việc bóng đá không áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sai lầm đó không bao giờ nên diễn ra, đó là sai lầm tồi tệ nhất”, và “Chúng tôi có hệ thống cảnh báo điện tử ngay cả khi chúng tôi không cần nó. Bóng đá cũng nên có công nghệ như vậy. Đó là một sự lựa chọn cần phải có để đưa mọi thứ lên đỉnh cao. Là một CĐV, tôi cảm thấy thất vọng vì sai lầm của trọng tài và giám biên”, Andy Murray và Roger Federer, phản ứng sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Frank Lampard trong trận Anh thua Đức 1-4 ở vòng 2 World Cup bóng đá.
- Ngày 27-8-2010: “Điều quan trọng nhất là nếu mọi người thấy cả hai chúng tôi có thể sát cánh được với nhau, thì không có lý do gì người Pakistan và người Ấn Độ không thể xích gần lại”, Aisam-Ul-Haq Qureshi, giải thích lý do anh là một người Hồi giáo Pakistan lại có thể kết hợp đánh đôi với một người Ấn Độ theo đạo Hindu như Rohan Bopanna.
- Ngày 15-9-2010: “Nhanh chóng chuyển từ lối chơi phòng ngự sang tấn công và ngay lập tức tung ra những cú đánh thắng điểm trực tiếp là thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong quần vợt cho đến khi Nadal xuất hiện”, John McEnroe, bình luận trên kênh truyền hình CBS trong trận Rafael Nadal đánh bại Novak Djokovic 6/4, 5/7, 6/4, 6/2 ở chung kết US Open.
- Ngày 1-12-2010: “Sân cỏ, và sân cỏ ở Luân Đôn. Đó là 2 vấn đề chính yếu tạo nên thành công trong quần vợt. Hãy xem sự thành công của giải ATP World Tour Finals, sự thành công của Wimbledon. Hãy xem quần vợt ở đây được yêu mến như thế nào. Đây là một nơi vô cùng đặc biệt để chơi quần vợt, đặc biệt là chơi quần vợt ở một kỳ Olympic”, Roger Federer, nhận xét khi nghe tin môn quần vợt ở Olympic Luân Đôn 2012 sẽ diễn ra ở Wimbledon.
TIỂU PHI
>> Nadal, Federer lại vạch đôi sơn hà
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Hành trình cuối của Nữ hoàng
-
Đội tuyển Việt Nam chỉ giành ngôi á quân nhóm III Davis Cup
-
Việt Nam giành suất dự vòng play-off thăng hạng nhóm 2 tại Davis Cup 2022
-
Nguyễn Văn Phương giúp Việt Nam sớm lấy vé dự suất play off thăng hạng
-
Lý Hoàng Nam thoát hiểm giúp Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở giải quần vợt Davis Cup
-
Việt Nam quyết tâm thăng hạng
-
Montreal Masters: Daniil Medvedev bị chỉ trích “quay lưng lại với đất nước”, Karen Khachanov thắng trận thứ 200
-
“Gã trai hư” Nick Kyrgios: Giành “cú đúp” ở Washington Open, tái tạo chính bản thân mình
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia