| |
Có một chi tiết cũng cần nhắc lại: V-League có thể là đã khác rất nhiều nếu đại hội 7 của VFF diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 6 thay vì kéo dài đến tháng 10 sau khi V-League kết thúc. Nói như vậy là vì nó liên quan đến tầm ảnh hưởng của VFF đối với VPF trong mùa giải 2013. Vì VFF khóa 6 còn tại vị nên mới có “pha đá phản lưới nhà” ở vụ XMXT.SG
Nếu VFF điều hành
…Thì nhiều khả năng, sẽ không có chuyện Ban kỷ luật VFF ra một quyết định nặng đến thế đối với XMXT.SG. Ai cũng biết, quyết định ấy thuộc dạng nặng nhất trong lịch sử và còn thiếu lý lẽ nhất. Hệ quả của nó đương nhiên là có thể dự báo được. Nếu không bỏ giải thì chí ít, cũng kiện cáo dài dài mà đứng ở góc độ tổ chức, khi giải đã gần về cuối, bắt buộc phải tính đường an toàn cho đoạn kết.
Nhưng vì VFF không phải là đơn vị điều hành giải đấu, đã thế họ vừa mới tiếp nhận quyền xử lý các vấn đề trong 4 vòng đấu cuối từ tay BTC giải nên ngay sự việc đầu tiên, họ đã muốn thể hiện quyền lực của mình. Cái “án” dành cho XMXT.SG ngoài yếu tố răn đe, còn thể hiện không ít sự hãnh tiến của VFF.
Nhưng rõ ràng, việc XMXT.SG bỏ giải nằm ngoài dự tính của VFF. Thế mới có chuyện ông chủ tịch VFF “khuyên” các cầu thủ của đội này “chống” lại ông các ông chủ, rồi khuyên XMXT.SG nên khiếu nại. Vị Phó chủ tịch VFF kiêm Tổng giám đốc VPF hoảng quá, còn nói đại là giải vẫn sẽ có đội rớt hạng dù theo điều lệ, mọi quyết định đều thuộc về Ban chấp hành VFF. Cú ra đòn của VFF mạnh đến mức họ không kịp thu tay về, cũng chẳng có phương án “phòng thủ” khi đối phương ra đòn. Sau quyết định ấy, phần còn lại là cuống cuồng chạy theo thái độ của XMXT.SG.
![]() |
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tặng hoa chúc mừng chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (phải) nhân ngày ra mắt VPF. Tháng 10 năm nay, ông Nguyễn Trọng Hỷ sẽ rời VFF, còn chủ tịch VPF sẽ còn tiếp tục hay rút lui ? Ảnh: Quang Thắng |
Đá phản lưới nhà?
Lúc đầu, có thể xem thái độ quyết liệt của VFF đối với vụ XMXT.SG là một cú ghi bàn ngoạn mục. Nó thể hiện sự khác biệt giữa VFF và VPF, nó phù hợp với luồng suy nghĩ chung của dư luận khi cần có một sự trừng phạt nhất định đối với một đội bóng như XMXT.SG. Tuy nhiên, càng về sau, pha ghi bàn ấy lại chẳng khác gì đòn đá phản lưới nhà cả.
Bởi khi bỏ giải và sau đó, giải tán cấp kỳ đội bóng, coi như là chẳng còn chuyện gì để nói về XMXT.SG nữa. Cũng chẳng có ai nhắc đến việc VPF có lỗi gì trong việc bỏ giải này. Tất cả chỉ còn đọng lại câu hỏi: Tại sao VFF lại quyết định như vậy?
Có ý kiến cho rằng, một vài người ở VFF đang cố gắng “ghi điểm” trước đại hội 7 vào tháng 10 và không còn cơ hội nào tốt hơn để thể hiện mình bằng sự việc “trời cho” này. Việc ông Trưởng BTC giải Trần Duy Ly tuyên bố “giải đã kết thúc thành công” ở buổi lễ trao cúp vô địch cho HN T&T có thể hiểu rằng, VPF không “tính” đến chuyện bỏ giải của XMXT.SG và xem chuyện đó là trách nhiệm của VFF. Từ sau quyết định ấy, ông Trưởng ban kỷ luật gần như “trốn” luôn. Mọi giải thích về việc tại sao trừ đến 4 điểm không thuyết phục. Không thể không thấy trách nhiệm của ông Trưởng ban kỷ luật trong vụ việc này và tất nhiên, cũng không loại trừ vai trò của chủ tịch VFF đương nhiệm.
>>Kỳ 3: Ban tư vấn đạo đức khiêu vũ lúc nửa đêm
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Nghi vấn gian lận tuổi ở Giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022
-
Trương Thị Kim Tuyền vuột cơ hội bảo vệ HCV vô địch taekwondo châu Á
-
Cặp đôi vàng Anh Tú, Tuấn Anh dừng bước tại giải bóng bàn Đông Nam Á
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tìm lại niềm vui chiến thắng