Khoảng đầu thập niên 90, phụ nữ Sài Gòn chơi billiards nhiều hơn so với trước năm 1975 với nhiều lý do khác nhau, mà chủ yếu là phục vụ khách tại các câu lạc bộ, giải trí. Thường thì các chị em chơi thể loại pool (billiards lỗ).
![]() |
Phạm Thị Bích Thủy, huy chương vàng giải vô địch toàn quốc 2004. |
Khi Hà Nội tổ chức giải mở rộng (1998), các nữ cơ thủ Nguyễn Thị Ngà, Tô Ngọc Vy (tập luyện tại CLB Ni Ni, đường Trần Hưng Đạo, quận 1) đã tham gia và Ngà giành giải nhất, Vy đoạt giải nhì. Hoạt bát, giỏi giang lại thông thạo 2-3 ngoại ngữ, Ngọc Vy hiện là cán bộ quản lý của Công ty Bảo hiểm Manulife. Những bước chân của Ngà, Vy, Trâm… được tiếp nối bởi Phạm Thị Bích Thủy, An Thanh Giang và cô giáo Ngọc Anh nhưng chỉ có Thủy và Giang đeo đuổi đến nay.
Bích Thủy sinh năm 1976, từng kết bạn cùng bóng ném hồi còn học tiểu học và giành huy chương ở một số giải ở TPHCM. Từ hơn 5 năm nay, Bích Thủy chuyển sang chơi billiards. Cô thổ lộ: “Trong một lần đến Apocalip Now, ngồi nhìn một số chị chơi billiards cùng các khách nước ngoài, em thấy thú vị và tập chơi. Vài tháng sau, em được một cơ thủ của TPHCM giới thiệu với HLV Nguyễn Việt Hòa và bắt đầu tập luyện tại CLB billiards Tao Đàn… Từ đây, em mới nắm bắt bài bản về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Đầu năm 2001, em được chọn vào đội dự tuyển TPHCM”.
Có thầy hướng dẫn, chịu khó tập luyện và học hỏi, Bích Thủy đã giành HCV pool 9 bi tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 4 (2002). Tuy nhiên 1 năm sau, Bích Thủy lại rơi xuống hạng 4. Qua mấy trận khởi động ở giải vô địch TPHCM 2004, cô gái có mái tóc “đinh” như nam giới này chơi không mấy thành công nhưng với quyết tâm cao, Bích Thủy đã giành lại vị trí quán quân giải vô địch toàn quốc năm 2004. Đầu năm 2005, Bích Thủy đã cùng Vũ Linh Thảo (Hà Nội) tham dự giải vô địch pool nữ Đông Nam Á lần thứ nhất tại Singapore.
Bích Thủy tâm sự: “Sau thời gian dành nhiều sức lực cho bóng ném, em muốn thay đổi không khí bằng một môn thể thao nhẹ nhàng hơn - billiards. Đây cũng là môn thể thao trí tuệ vì trước khi đánh một đường cơ, VĐV phải suy tính cẩn thận để có thể đi cơ tiếp theo. Chơi bóng đá, đấu võ… rất nặng nhọc mà nữ giới còn tham gia được thì huống hồ gì chơi billiards. Chỉ có điều một số người còn hơi khe khắt khi nhìn thấy tụi em cầm cơ. billiards là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện cho người chơi tính kiên trì nên ai cũng có thể tham gia. Tự thân billiards cũng trong sáng như các môn thể thao khác, nếu có những hiện tượng “lệch lạc, tiêu cực” là do có người cố tình sử dụng nó vì mục đích riêng tư nào đó”.
THIỆN TÂM
Các tin, bài liên quan:
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
Cầu lông Việt Nam làm gì để có thêm nhiều tài năng như Nguyễn Tiến Minh?
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới