SEA Games 29:

Kình ngư Việt Nam không kịp nhanh để đoạt HCV

Chúng ta đã “trắng” HCV trong tối 23-8 tranh tài chung kết các nội dung của môn bơi tại SEA Games 29.

Quý Phước thua đầy tiếc nuối. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Quý Phước thua đầy tiếc nuối. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Hai kết quả cao nhất trong ngày của bơi lội Việt Nam chỉ là những chiếc HCB của Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên.
Nam kình ngư Hoàng Quý Phước được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu. Phước dự chung kết 200m tự do sở trường trong vị thế đã vô địch SEA Games 28-2015 và từng xác lập kỷ lục SEA Games. Ngay khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, Phước luôn là người dẫn đầu. Tiếc cho kình ngư người Đà Nẵng là tại đoạn cuối chạm đích, Quý Phước chỉ chậm một nhịp nên VĐV Welson Sim (Malaysia) vượt lên là nhà vô địch.
Thành tích của Welson Sim là 1’47”79 trong khi Quý Phước ở hạng nhì là 1’48”07. Kết quả của Welson Sim được công nhận là KL mới của nội dung 200m tự do tại SEA Games.
Cùng trong tối tranh tài, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu chung kết 100m tự do và 50m bướm. Tuy nhiên, cô hoàn toàn lép vế trước kình ngư nổi danh Quah Ting Wen (Singapore). Tại chung kết 100m tự do, Ánh Viên về nhì giành HCB với kết quả 55”76. Quah Ting Wen vô địch nội dung với 55”74 đồng thời xác lập KL mới.
Tại nội dung 50m bướm, Ánh Viên chỉ về hạng 5 (28”30) còn Nguyễn Diệp Phương Trâm xếp vị trí 8 (28”94). Quah Ting Wen vô địch cự ly này với thành tích 26”83.
Trong thi đấu 200m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul và Trần Duy Khôi không nằm trong nhóm nhận huy chương. Vô địch nội dung là Quah Zeng Wen (2’00”09) – em trai của Quah Ting Wen.

Tin cùng chuyên mục