Vòng loại World Cup 2018
- BĐTV trực tiếp 1 giờ 45 ngày 11-10
Sau 2 lượt trận vòng loại World Cup 2018, Hà Lan và Pháp cùng có 4 điểm nhưng Les Bleus lại xếp sau do kém về hiệu số. Vì thế, cuộc chạm trán lần này là cơ hội để đoàn quân HLV Didier Deschamps đánh chiếm ngôi đầu.
Bước chuyển tích cực
Có lẽ dưới triều đại HLV Danny Blind, Hà Lan ở thời điểm này mới đạt được sự ổn định cần thiết. Trải qua 2 lượt trận, “cơn lốc màu da cam” chưa nhận lấy một thất bại nào. Ngược lại, đang dẫn đầu bảng A và xếp trên Pháp cùng Thụy Điển.
Thành công đạt được là kết quả của một quá trình nhọc công vượt mọi khó khăn ở giai đoạn đầu. Nếu trước đây, việc trông chờ Hà Lan duy trì được bộ mặt thiện chiến là hết sức khó khăn. Thì vào thời điểm hiện tại, điều này đang dần được hiện hữu.
Trước hai cuộc đối đầu với Thụy Điển và Belarus, đoàn quân HLV Blind thể hiện được sức mạnh vốn có. Với việc kết hợp đội hình trẻ trung, cùng với những nhân tố giàu kinh nghiệm như Stekelenburg hay Sneijder. Hà Lan đã tạo nên một cấu trúc ổn định, chắc chắn cả về mặt tinh thần lẫn lối chơi.
Một Hà Lan ngày nào từng thi đấu chệch choạc, thậm chí ở một số trận đấu nhất định có sự bế tắc trong khâu tấn công. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết triệt để, chạm trán Belarus, Hà Lan ép sân hoàn toàn ngay từ những phút đầu. Hết tấn công trung lộ rồi đến tấn công từ hai biên, dường như miếng đánh nào “cơn lốc màu da cam” cũng thuần thục cả. Và việc hai chân sút trẻ Promes và Janssen thay nhau ghi bàn để mang về thắng lợi 4-1, đã nói lên hệ quả của một lối chơi giàu tính tích cực trên.
Đặc biệt hơn, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cá nhân trong đội hình Hà Lan hiện tại bắt đầu cho thấy bước chuyển tích cực, xứng đáng kế thừa lớp đàn anh hào hùng ngày nào.

Hà Lan sẽ có bài kiểm tra thực sự mang tên Pháp
Vàng thật hay vàng giả?
Những đứa trẻ của HLV Blind có thể tung hoành trước Thụy Điển và Belarus. Nhưng trước tuyển Pháp ở cuộc đối đầu lần này, e rằng điều đó khó có thể tái lập. Bởi lẽ dù được chơi trên sân nhà, và đội hình đang có phong độ cao. Song đấy chưa phải là tất cả để tin các cầu thủ Hà Lan có thể “nhảy múa” trước tuyển Pháp. Hà Lan đang chơi tốt là điều không cần bàn cãi, nhưng yếu tố kinh nghiệm chính là vướng mắc quan trọng vào thời điểm này. Ở hai cuộc đối đầu trước, “cơn lốc màu da cam” hy vọng vào sự chỉ huy của Sneijder trên sân, nhưng lần này khả năng ra sân của cựu tiền vệ Inter Milan còn bỏ ngỏ. Nếu không có Sneijder, Hà Lan chắc chắn sẽ vắng đi thủ lĩnh tinh thần trên sân, lúc đó khó khăn càng thêm chồng chất.
Trong khi đó, Pháp dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Les Bleus lại mang trên mình rất nhiều sự tự tin. Nếu như trận đầu để Belarus cầm hòa như là tai nạn, thì trận thứ hai Pháp điên cuồng trút cơn giận lên Bulgaria bằng thắng lợi đậm đà. Đấy là trận đấu mà mọi tuyến của Les Bleus hoạt động một cách trơn tru, tạo sự đồng điệu của một tập thể vững mạnh.
Ở cuộc đối đầu này, ngoài việc Sagna không thể góp mặt vì chấn thương, HLV Deschamps dường như có được đội hình tốt nhất. Quan trọng hơn, mục tiêu của tuyển Pháp lần này đến Hà Lan không vì tâm lý cầu hòa. Đơn giản họ dư khả năng tạo nên trận thắng cho vị trí đầu bảng, khi hai “ngòi nổ” chủ lực Gameiro – Griezmann đang vào phom.
Quá khứ, mọi đối thủ từng ái ngại cho việc chống “bão cam” thì lần này Hà Lan phải chuẩn bị tâm lý đối phó ngược lại với “bão lam”. Đây cũng chính là bài kiểm tra để xem những đứa trẻ của HLV Blind là “vàng thật hay vàng giả”. Thống kê cũng chỉ ra 24 lần đối đầu gần đây, Pháp thắng 11, hòa 3 và thua 10 trước Hà Lan.
Dự đoán: Pháp thắng 3-1.
| |
CHÍ LIÊM