Chuyện các quan chức thể thao Việt Nam bổ nhiệm “nhầm” người vào các vị trí huấn luyện viên trưởng không phải lần đầu xảy ra. Người ta còn nhớ hồi SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà cũng lùm xùm chuyện ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam, để rồi sau đó, vì bị phản ứng dữ dội quá, nên con trai của một vị quan chức thể thao được điều động sang làm chuyên gia bóng bàn cho nước bạn cũng có mặt tại đại hội.
Việc dùng quyền lực để đẩy người này ra khỏi ghế huấn luyện viên trưởng, rồi kéo người khác cùng cánh với mình vào chiếc ghế ấy đã được dân thể thao gọi là “chuyện thường ngày ở huyện”. Cái lý do mà ông Đặng Tất Thắng, Trưởng bộ môn kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, đưa ra rằng do thiếu người phiên dịch nên buộc phải “tận dụng” HLV trưởng vào thay thế vừa kém thuyết phục, vừa thể hiện sự coi thường quần chúng hâm mộ, xem nhẹ sự quan tâm của lãnh đạo đối với thể thao.
Ông Thắng làm việc theo ý định riêng của mình mà bất chấp yêu cầu chuyên môn, khi sử dụng một người không thông thạo môn cờ Tướng như ông Nguyễn Minh Thắng đi làm HLV đội tuyển cờ Tướng Việt Nam. Chưa hết, tin cho biết, ngay sau khi kết thúc giải, giữa lúc dư luận đang bực tức vì chuyện làm ăn tắc trách này thì ông Nguyễn Minh Thắng lại tất bật bay đi Ấn Độ dự giải U20 châu Á. Quả thực, ông Minh Thắng đã được ông Tất Thắng trải thảm đỏ trong sự nghiệp “tay trái” của mình. Vì vậy đã có dư luận: không loại trừ khả năng có tiêu cực trong vụ việc này.
Cờ Vua và cờ Tướng là hai môn thể thao ít tốn kém, nhưng lại giành nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Các huấn luyện viên, vận động viên (trong môn cờ gọi là kỳ thủ) Việt Nam mang về cho tổ quốc nhiều huy chương quý giá và do đó họ luôn được trân trọng, yêu quý và đãi ngộ bằng nhiều hình thức, trong đó có tiền thưởng.
Qua phân tích, khả năng “dọn” một suất huấn luyện viên trưởng cho ông Nguyễn Minh Thắng không nằm ngoài toan tính của một số người, nhằm “chia sớt” phần lợi ích mang lại (tức tiền thưởng) một khi các kỳ thủ mang về. Nhiều năm tác nghiệp báo chí trong môi trường thể thao, chúng tôi có thể nói những việc không lành mạnh này là có thật. Đáng tiếc, những người có trách nhiệm cao nhất trong ngành TDTT ít chịu để tâm đến, hoặc làm ngơ.
Thật đáng tiếc!
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Makhmud Muradov: Ngôi sao mới nổi của UFC có thể hình 8 múi, là bạn thân của “Money” Mayweather