Trong bản tuyên bố phản hồi về việc La Liga gửi đơn khiếu nại về mức chi tiêu “khủng” của Man.City và PSG, UEFA viết: “Không có cuộc điều tra nào nhằm vào Man.City liên quan đến các quy định về Điều luật công bằng tài chính (FFP). Bất kỳ thông tin nào đề cập về một cuộc điều tra là không chính xác”.
Man.City đã chi hơn 200 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng vừa qua, thậm chí con số đó còn cao hơn nhiều nếu đề nghị 55 triệu bảng dành cho Alexis Sanchez được Arsenal chấp nhận. Tuy nhiên, trong khi PSG mới đây bị UEFA chính thức điều tra với trọng tâm là 2 thương vụ Neymar và Kylian Mbappe, thì Man.City được biết với thu nhập rất lớn từ bản quyền truyền hình Premier League, đã không gặp bất kỳ vấn đề nào về tài chính.
Man.City thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích vì thói vung tiền vô tội vạ kể từ khi đội được sở hữu bởi Tập đoàn Abu Dhabi United của tỷ phú Sheikh Mansour vào năm 2008. Man.City cũng từng bị phạt vì vi phạm FFP vào năm 2014, trong đó phải nộp phạt tiền và bị hạn chế đội hình tham dự Champions League. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, CLB đã có sự độc lập về tài chính rất tốt và bằng chứng là thu về lợi nhuận trong 2 năm tài chính vừa qua.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Hệ thống “mắt thần” chỉ kịp lắp ở vòng chung kết?
-
Ngày tàn của 'thế lực Nam Mỹ' tại PSG
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC
-
CLB Viettel – Hougang United: Tranh chấp ngôi đầu (17g, ngày 30-6, VTV6 THTT)
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Ronaldo đòi bồi thường án phí hơn nửa triệu đô
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công