Premier League đang tràn ngập bóng dáng các ông chủ… không phải người Anh. Việc West Ham chính thức được tiếp quản bởi một chủ sở hữu người Iceland cuối tuần trước khiến Premier League hiện có 6 câu lạc bộ nằm trong tay các ông chủ nước ngoài. West Ham đã tiếp bước Aston Villa (chủ sở hữu là tỷ phú người Mỹ Randy Lerner), M.U, Chelsea, Portsmouth và Fulham.
Với ông Brian Barwick, Giám đốc điều hành FA, “Đây là một vấn đề nhạy cảm và FA phải hành xử dựa theo luật, bất chấp các quan điểm của dư luận. Chúng tôi không thể phân biệt đối xử dựa trên tiêu chí quốc tịch. Các câu lạc bộ bóng đá luôn được điều chỉnh không chỉ dựa trên luật của bóng đá mà còn là luật của công ty và sự kiểm soát trên thị trường chứng khoán”.
Quan điểm của ông Barwick cũng được chia sẻ bởi Bộ trưởng Thể thao Richard Caborn. Ông Caborn từng tuyên bố trên Reuters rằng: “Những chủ sở hữu ngoại quốc là không tệ và rất nhiều công ty của chúng tôi được điều hành bởi những ông chủ người ngoại quốc”.
Ông Barwick còn khẳng định thêm: “Chìa khóa của vấn đề là họ điều hành các câu lạc bộ như thế nào và điều đó có lợi gì cho đất nước chúng ta, cho những trận đấu trên đất Anh, cho người dân".
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan