Khởi tranh Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV

Hai cô gái đại diện cho điền kinh TPHCM và chủ nhà Hà Nội đã không làm người trong giới chuyên môn thất vọng khi giành được những vị trí cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2021 ở nội dung sở trường.
Lê Tú Chinh xuất sắc gìanh HCV cự ly 100m nữ.
Lê Tú Chinh xuất sắc gìanh HCV cự ly 100m nữ.

Một năm rời sân đấu để lên thiên chức làm mẹ, Bùi Thị Thu Thảo đã trở lại hố nhẩy quen thuộc trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) của giải vô địch quốc gia năm nay ở chung kết thi đấu chiều ngày 9-12. Trong 10 người góp mặt của nội dung ở năm nay, Thảo đã kết thúc cuộc đấu ở vị trí số 1 với thành tích 6m27 giành HCV. Kết quả vẫn còn cách xa kỷ lục 6m68 mà Thảo từng thiết lập ở năm 2017 tại SEA Games tuy nhiên tấm HCV đã cho thấy nỗ lực trở lại của tuyển thủ nhảy xa người Hà Nội. 

Từ đầu tháng 10 năm nay, Bùi Thị Thu Thảo vẫn tập luyện cùng điền kinh Hà Nội tuy nhiên VĐV đã được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tạo điều kiện cho tập trở lại ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội nhằm lấy lại cảm giác tốt nhất. Với tấm HCV và là nhà vô địch quốc gia năm 2021, chắc chắn Bùi Thị Thu Thảo sẽ được tập trung trở lại đội tuyển quốc gia ngay đầu năm 2022.

Khởi tranh Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV ảnh 1 Bùi Thị Thu Thảo vẫn là nhà vô địch nhảy xa nữ Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Tại chung kết nhảy xa nữ, xếp sau Bùi Thị Thu Thảo lần lượt là Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam, 6m07) và Hà Thanh Thủy (Lạng Sơn, 5m95). Năm ngoái, Ngọc Hà là nhà vô địch quốc gia với thành tích 6m23 tuy nhiên gương mặt sinh năm 2000 này đã không đạt được chỉ số tốt nhất như vậy ở giải năm nay. Đáng chú ý, tuyển thủ Vũ Thị Mộng Mơ (Hải Phòng) từng giành HCĐ tại SEA Games 2019 với thành tích 6m16 thì chỉ có kết quả 5m83 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình lần này. 

Trong khi đó, đường chạy chung kết 100m nữ thu hút sự chú ý của các đơn vị tham dự giải bởi tất cả đều muốn thấy các nữ hoàng tốc độ thể hiện ra sao sau 1 năm điền kinh không thể thi đấu do ảnh hưởng của Covid-19.

Khởi tranh Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV ảnh 2 Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m rào nữ. Ảnh: MINH HOÀNG
Lê Tú Chinh (TPHCM) một lần nữa là người về đích đầu tiên, giành HCV bằng kết quả 11”66 và theo sau cô lần lượt là Hoàng Dư Ý (Quân đội, 12”01), Hà Thị Thu (TPHCM, 12”10). Năm trước tại giải cũng tổ chức ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lê Tú Chinh giành HCV với thông số 11”43. Kết quả 11”66 của Tú Chinh vẫn ghi nhận nỗ lực của tuyển thủ sau một thời gian chỉ tập và ít được cơ hội thi đấu trực tiếp vì dịch bệnh Covid-19. Điền kinh TPHCM còn giành thêm 1 tấm HCV khác tại ngày khai mạc nhờ thành tích xếp nhất chung kết đẩy tạ nam của Phan Thanh Bình (15m32).
Cùng ở chung kết 100m nam, tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) bảo vệ thành công tấm HCV tại giải vô địch với kế quả 10”67. Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An, 10”73) và Trịnh Việt Tú (Quân đội, 10”75) là những người giành HCB, HCĐ. 
Khởi tranh Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2021: Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV ảnh 3 Quách Công Lịch giành HCV 400m rào nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Ở một diễn biến khác, khi Quách Thị Lan (Thanh Hóa) không thi đấu, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) đã về nhất tại chung kết 400m rào nữ với kết quả 1’00”36. Ở đường chạy 400m rào nam, Quách Công Lịch (Thanh Hóa) vô địch với kết quả 52”34. Ở các cuộc đấu sớm, chủ nhà Hà Nội giành cú đúp HCV ở 2 nội dung tiếp sức 4x800m nam, nữ. Tại ngày khai mạc, Trương Thị Thu (Thanh Hóa) đã vô địch nhảy sào nữ với kết quả 3m20.

Tin cùng chuyên mục