Man.United phải thật nhanh chóng bổ nhiệm tân HLV và cho nhân vật ấy thời gian tối đa để gầy dựng lại Man.United từ đống hoang tàn mà David Moyes đã để lại.
Bên cạnh một nhà cầm quân tài năng, thay cho sự lựa chọn sai lầm mang tên David Moyes, Man.United cũng phải tức tốc tăng cường lực lượng với ít nhất là 4 ngôi sao cho các vị trí trọng yếu. Trước hết là ở hàng phòng ngự, nơi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đều đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Patrice Evra, sau 8 năm tận tụy, cũng nên tìm cho mình một CLB mới.
Hàng tiền vệ luôn là sức bật của Man.United dưới thời Sir Alex, nay cũng cần thêm những sức sống mới. Michael Carrick vừa trải qua mùa bóng tồi nhất từ khi sang Man.United, Marouane Fellaini là bản hợp đồng tồi tệ nhất nước Anh mùa này trong khi Tom Cleverley chỉ đủ đẳng cấp đá cho những CLB trung bình, khá. Man.United cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để làm điểm tựa cho những Juan Mata, Adnan Januzaj và có thể là cả Shinji Kagawa tỏa sáng.
Điều Moyes làm tốt nhất trên cương vị HLV Man.United có lẽ là thuyết phục thành công Wayne Rooney ký hợp đồng mới. Nhưng Robin van Persie cũng cần được thay bởi một tiền đạo trẻ và khát khao hơn. Những cái tên như Toni Kroos, Edinson Cavani hay Luke Shaw đều đã được Man.United tính đến. Tất nhiên là họ sẽ cố chạy đua với thời gian để gút thật nhanh với những bản hợp đồng này vì mọi thứ sẽ phức tạp hơn sau World Cup.
Ngày trước, cuộc chia tay của Sir Matt Busby vào năm 1969 sau 24 năm cầm quân cho Man.United đã để lại một hậu quả khủng khiếp. CLB này tuột dốc không phanh, thay HLV liên tục, không còn biết vô địch Anh là gì suốt hơn 20 năm và thậm chí còn phải xuống chơi ở giải hạng nhì. Đó là một bài học cho thấy bạn không bao giờ được xây dựng đế chế chỉ dựa vào một cá nhân kiệt xuất.
Cuộc chia tay của Sir Alex, sau 26 năm, cũng đang đẩy Man.United vào một giai đoạn hoang mang. Và những quyết định tiếp theo như chọn HLV, chọn cầu thủ sẽ quyết định tương lai của đội bóng. Và họ phải ra những quyết định quan trọng ấy trước khi World Cup khởi tranh.
ANH THIÊN