Khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, ngày hội thể thao cả nước chính thức tranh tài

Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã tổ chức tại Quảng Ninh qua đó các cuộc tranh tài ở 43 môn thể thao chính thức chính thức khai cuộc.
Lễ khai mạc diễn ra đầy ý nghĩa vào tối 9-12.
Lễ khai mạc diễn ra đầy ý nghĩa vào tối 9-12.
Tối 9-12 tại Quảng trường sun carnnival (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh cùng Bộ VH-TT-DL và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội năm nay, qua đó đánh dấu thời điểm tranh tài chính thức các nội dung của 43 môn thể thao năm nay.
Khởi đầu lễ khai mạc, chủ nhà của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là Quảng Ninh đã gởi tới khán giả cả nước và những người có mặt trực tiếp buổi lễ chương trình chào đón gồm các phần là “Hào khí Việt Nam” để khắc họa tinh thần, hào khí Đông A qua đó tái hiện chiến thắc Bạch Đằng lịch sử; “Bản hòa ca hòa bình” nhằm đưa tới những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên mọi miền tổ quốc; “Hội tụ tinh hoa” nhằm nói lên bản hòa ca hòa bình, tưng bừng của đát nước đồng thời lồng ghép vào đó những hình ảnh di sản thiên nhiên mà chúng ta sở hữu như Vịnh Hạ Long, Núi Yên Tử, Bãi Cọc Bạch Đằng, Đền Cửa Ông, Núi Bùi Thơ, Di tích nhà Trần... ; “Vươn ra biển lớn” là hình ảnh đất nước Đại Việt vươn ra biển lớn mà trong đó thương cảng Vân Đồn – Quảng Ninh đóng vai trò cầu nối giữa chúng ta với bạn bè quốc tế; “Lời chào Quảng Ninh” là sự chào mời của chủ nhà Quảng Ninh đối với Đại hội thể thao toàn quốc năm nay qua đó khắc họa hình ảnh của địa phương năng động, hội nhập và tiên phong trong chiến lược kinh tế.
Khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, ngày hội thể thao cả nước chính thức tranh tài ảnh 1 Ngọn lử đại hội đã chính thức được thắp lên.
Ngay sau đó, đoàn đại biểu 65 đơn vị góp mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đã thực hiện nghi lễ diễu hành qua khán đài chính. Đồng thời, Ban tổ chức cũng thực hiện nghi lễ thắp sáng đài đuốc của Đại hội. 9 VĐV tiêu biểu của thể thao chủ nhà Quảng Ninh thực hiện nghi lễ rước đuốc qua đó tiếp lửa lên đài đuốc và ngọn đuốc sẽ cháy sáng xuyên suốt thời gian Đại hội thể thao toàn quốc tranh tài tới hết ngày 21-12.
Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là lần tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay. Hơn 17.000 người tham dự giải đấu lần này. Trong đó, toàn Đại hội mang khẩu hiệu “Vì một Việt Nam cường thịnh”.
Khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, ngày hội thể thao cả nước chính thức tranh tài ảnh 2 Đội hồng kỳ.
Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Nguyễn Văn Hùng đã cho biết Ban tổ chức kỳ vọng các cuộc đấu sẽ tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đánh giá đúng thực chất về thể thao thành tích cao của các đơn vị, ngành của cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chính thức tuyên bố Đại hội bắt đầu. 
Đại diện VĐV là xạ thủ Nguyễn Trọng Nam và trọng tài Như Xuân Quyết đọc lời hứa thi đấu trung thực, quyết tâm tại Đại hội lầm này.

Tin cùng chuyên mục