Khắc nghiệt cho cầu thủ trẻ

Trước khi mùa giải 2015 khởi tranh, người hâm mộ háo hức không chỉ quyết định của “bầu” Đức đôn lứa 1 của Học viện HA.GL JMG lên chơi V-League mà nhiều đội bóng như SHB Đà Nẵng, SLNA, Khánh Hòa… đăng ký nhiều cầu thủ trẻ. HA.GL có tới 20 cầu thủ dưới 23 tuổi. SLNA có 15 cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cùng có 10 cầu thủ dưới 23 tuổi.

Trước khi mùa giải 2015 khởi tranh, người hâm mộ háo hức không chỉ quyết định của “bầu” Đức đôn lứa 1 của Học viện HA.GL JMG lên chơi V-League mà nhiều đội bóng như SHB Đà Nẵng, SLNA, Khánh Hòa… đăng ký nhiều cầu thủ trẻ. HA.GL có tới 20 cầu thủ dưới 23 tuổi. SLNA có 15 cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cùng có 10 cầu thủ dưới 23 tuổi.

Cùng với quyết định hạn chế ngoại binh (từ 3 xuống 2), xu hướng trẻ hóa lực lượng của nhiều đội khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ có vài cầu thủ trẻ tỏa sáng ở V-League 2015. Sau hơn 2/3 chặng đường, người hâm mộ đã nhận ra V-League 2015 quá nghiệt ngã nên không có tài năng trẻ nào xuất hiện.

Vị trí áp chót trên BXH ở thời điểm hiện tại cho thấy dàn cầu thủ trẻ của “bầu” Đức chịu không thấu đàn anh ở những đội bóng khác. Cầu thủ “hot” nhất là Nguyễn Công Phượng cũng mờ mịt trên hàng công chỉ với 5 bàn thắng, trong đó có 2 bàn trên chấm 11m. Sức trẻ và kỹ thuật của những cầu thủ đội bóng phố Núi không đủ để tỏa sáng tại V-League 2015.

Những hình ảnh quen thuộc của các cầu thủ trẻ HA.GL khi lần đầu chơi ở sân chơi V-League. Ảnh: Hải Nam

Gần như toàn bộ lực lượng đội tuyển U.23 dự SEA Games 28 của HLV Miura cũng không thể “sáng” ở V-League 2015. Chỉ có một vài cầu thủ được ra sân thường xuyên nhưng dừng lại ở mức độ chơi tròn vai như Duy Mạnh (HN T&T), Ngọc Hải, Mạnh Hùng (SLNA). Thủ môn số một tại Singapore là Minh Long (HN T&T), Huy Hùng (QNK Quảng Nam), Thanh Bình, Hữu Dũng (Thanh Hóa)… ẩn mình khi trở về V-League.

Huy Toàn “ăn cơm” cả ĐTQG lẫn U.23 nhưng cũng “lúc tỏ, lúc mờ” ở SHB Đà Nẵng. Thậm chí, cầu thủ gốc Lâm Đồng này từng bị HLV Lê Huỳnh Đức dọa để ngồi dự bị vì nhiều trận liền chơi mờ nhạt. Đồng đội Ngọc Thắng cũng không thực sự chiếm được niềm tin của HLV Huỳnh Đức. Tiền đạo Việt kiều Hồng Quân được thi đấu 17/18 trận cho Than QN nhưng chỉ mới có 2 bàn thắng.

Nói như thế để thấy xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ tại V-League 2015 không thành công như mong đợi. Nó đặt ra câu hỏi: Giải đấu cao nhất của Việt Nam khắc nghiệt hay cầu thủ trẻ không được đào tạo tốt?

HOÀNG HƯNG
In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục