Tâm điểm của lượt trận cuối diễn ra vào chiều qua nằm ở 2 sân Hàng Đẫy và Bình Dương, khi cuộc đua giành vị trí thứ 3 giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng vẫn còn quyết liệt.
Thêm một lần nữa, tính hấp dẫn của V-League vẫn xuất hiện ở loạt trận cuối khi Hà Nội T&T thắng 5-2 trước Thanh Hóa. Tỷ số trên dù không có ý nghĩa gì thêm cho Hà Nội T&T, nhưng ở phương Nam, SHB Đà Nẵng rất mong chờ kết quả ấy. Tuy nhiên, dù rất cố gắng giành chiến thắng để lọt vào tốp 3, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn không thể vượt qua Bình Dương.
Dù chân sút Hùng Sơn có bàn thắng mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng sau pha đột phá qua 2 hậu vệ đội chủ nhà và ghi bàn vào phút 15. Tuy nhiên đến phút 37, Văn Thành kịp gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương. Diễn biến của hiệp 2 khá cởi mở nhưng các chân sút của hai đội liên tục bỏ lỡ những cơ hội tốt. Với tỷ số trên, Đà Nẵng hoàn tất mùa giải với 38 điểm, không đủ để giúp họ ghi tên vào tốp 3. Dù thất bại đến 2-5 trên sân Hàng Đẫy, nhưng Thanh Hóa vẫn an toàn ở vị trí thứ 3 với 40 điểm. Các kết quả còn lại: An Giang - SLNA 1-2, Đồng Nai - ĐTLA 0-1, Than QN - Quảng Nam 2-0 và HAGL - Hải Phòng 2-1.
Ngôi vô địch V-League 2014 thuộc về Bình Dương với 48 điểm, theo sau là Hà Nội T&T với 44 điểm, hạng ba là Thanh Hóa 38 điểm… Ở nhóm cuối, An Giang với 12 điểm xếp hạng 12 và phải đấu trận tranh play-off với Cần Thơ nhằm xác định đội cuối cùng tham dự V-League 2015.
QUỐC CƯỜNG
Trật tự cũ
V-League 2014 đã có nhà vô địch, nhưng đó là một cái tên cũ, quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, Becamex Bình Dương. Ngoài ra, trong tốp 5 chung cuộc vẫn còn đó Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, SLNA… những CLB có bề dày thành tích, vẫn duy trì được vị thế của mình trong làng cầu nội địa. Trong 8 năm liên tiếp, những chức vô địch Việt Nam đều thuộc về những CLB này, cho thấy tính cạnh tranh của V-League chưa được cải thiện và trật tự của V-League hầu như không thay đổi.

Các cầu thủ B.Bình Dương giương cao cúp vô địch V-League 2014. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
V-League 2014 đã ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng. Bình Dương trở thành đội bóng lần thứ 3 vô địch V-League. Kế đến, chân sút Hoàng Vũ Samson với 23 bàn thắng đã trở thành chân sút có số bàn thắng ghi được nhiều nhất sau 22 trận đấu (tiền đạo Almeida của SHB Đà Nẵng cũng ghi 23 bàn nhưng sau 26 vòng đấu). Đây cũng là mùa giải có tỷ lệ bàn thắng cao nhất với gần 4 bàn/trận.
Tuy nhiên, V-League 2014 cũng ghi nhận 2 đội bóng lừng danh là Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai kết thúc mùa bóng với vị trí trong nhóm cuối bảng. Hai vụ tiêu cực tại Ninh Bình và Đồng Nai cũng phủ bóng đen lên những kết quả của V-League khi đến nay, các hoạt động điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng, chưa xác định còn có đội bóng nào liên quan đến tiêu cực nữa hay không. Tình trạng bạo lực vẫn còn, chất lượng trọng tài vẫn chưa cải thiện và lượng khán giả đến sân giảm đến mức báo động ở giai đoạn cuối mùa giải, khiến lượng khán giả trung bình toàn giải từ gần 1 vạn người/trận ở lượt đi xuống còn 7.000 người/trận chung cuộc.
Việc V-League “đi đến nơi về đến chốn” là điểm sáng nhất của mùa giải có nhiều thời điểm tưởng chừng bị đổ vỡ. Nỗ lực của các nhà tổ chức là đáng ghi nhận, chức vô địch của Bình Dương là xứng đáng, nhưng thật khó để kết luận V-League 2014 đã thành công khi các tồn tại vẫn còn đó.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
Trận ĐT nữ Pháp - nữ Việt Nam: Hơn 10.000 vé đã được bán ra
-
HLV của Pau FC không nghĩ Quang Hải là Messi
-
Vòng 5 giải hạng Nhất – LS 2022: Nhóm đầu bứt tốp?
-
Đội tuyển nữ Việt Nam tập làm quen sân State de la Sources
-
Becamex Bình Dương tiếp nhận cầu thủ trẻ từ Trung tâm HL&TĐ TDTT Bình Dương
-
Viettel FC đi tiếp ở AFC Cup 2022, Đức Chiến nhập viện
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC
-
CLB Viettel – Hougang United: Tranh chấp ngôi đầu (17g, ngày 30-6, VTV6 THTT)
-
U19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á