Ở trận thứ 11 (trận đấu cuối cùng) diễn ra vào tối 13-9, các kỳ thủ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội nữ Hà Lan với điểm số sít sao 2,5-1,5, qua đó về đích ở vị trí thứ 7 Olympiad cờ vua lần thứ 42-2016 vừa khép lại tại thành phố Baku (Azerbaijan).
Dù không vượt trội hơn đối thủ nhưng nữ Việt Nam thi đấu khá ổn định khi Nguyễn Thị Thanh An (elo 2249) đã đánh bại Kazarian Anna-Maja (2231) ở bàn số 4 và Nguyễn Thị Mai Hưng (2316) hòa Lanchava Tea (2258) ở bàn số 3. Trong lúc đó, Hoàng Thị Bảo Trâm (2325) thắng Haast Anne (2306) ở bàn số 2 và Phạm Lê Thảo Nguyên (2338) thua Peng Zhaoqin (2368) ở bàn số 1. Xếp hạng 7 chung cuộc với 16 điểm sau 7 trận thắng, 2 trận hòa, 2 bại cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử cờ vua nữ Việt Nam trong các lần tham dự Olympiad. Gần đây, ở Olympiad năm 2012, nữ Việt Nam xếp hạng 26/126 và xếp hạng 19/136 ở Olympiad năm 2014. Lần này, đội nữ Việt Nam (hạt giống 19) lên đường với tâm lý thoải mái, thi đấu tự tin và tiến bộ rõ nét khi chia điểm với Trung Quốc (hạt giống số 1), Ấn Độ (hạt giống số 5), thắng Romania (hạt giống 11), Tây Ban Nha (hạt giống 14)... và xếp trên đội Hungary của cựu nữ tuyển thủ quốc gia Hoàng Thanh Trang (hạt giống số 8, chỉ về đích hạng 16). Trên bảng xếp hạng cá nhân, Mai Hưng đứng thứ 3 bàn số 3; Thảo Nguyên thi đấu khá thành công khi hòa HCĐ thế giới Harika Dronavalli (Ấn Độ), hòa cựu vô địch thế giới Kosteniuk Alexandra (Nga)… Trung Quốc với 20 điểm, đoạt ngôi vô địch giải nữ, Ba Lan (17 điểm) hạng nhì và Ucraina (cùng 17 điểm, nhưng kém hệ số phụ) hạng ba.

Kỳ thủ Thảo Nguyên (trái) thi đấu khá thành công khi hòa HCĐ thế giới Harika Dronavalli (Ấn Độ). Ảnh: T.L
Ngược lại, ở giải nam, Việt Nam tiếp tục thua 1-3 trước Trung Quốc ở trận cuối cùng. Thất bại này đã đẩy đội nam Việt Nam rơi xuống hạng 42/150 chung cuộc với 13 điểm (6 trận thắng, 1 hòa, 4 thua). Rõ ràng, đội nam Việt Nam có phần sa sút khi trước đây từng xếp hạng 27/150 ở Olympiad 2014 và hạng 7/157 tại Olympiad 2012. Đội tuyển Mỹ với sự góp sức của các kỳ thủ nhập cư như Nakamura Hikaru (Nhật), Wesley So (Philippines) đã giành ngôi vô địch với 20 điểm, 2 vị trí tiếp theo thuộc về Ucraina (cùng 20 điểm, nhưng kém hệ số phụ) và Nga (18 điểm).
HOÀNG THỊNH
Các tin, bài viết khác
-
Đại hội thể thao toàn quốc sẽ khai mạc ngày 9-12 với hơn 900 nội dung tranh tài
-
Lê Quang Liêm thua trận thứ 2 tại giải FTX Crypto Cup 2022
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Thể thao TPHCM chạy đua với thời gian