Kết thúc giải HPL-S5 năm 2017 - Tin lớn & Anh em đăng quang

Sau 3 tháng tranh tài, giải phong trào số 1 Việt Nam HPL-S5 đã hạ màn với đầy đủ cung bậc cảm xúc cùng cái kết quá kịch tính, khi Tin lớn & Anh em đăng quang ngoạn mục.

Đội Tin lớn & Anh em trong niềm vui vô địch. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội Tin lớn & Anh em trong niềm vui vô địch. Ảnh: MINH HOÀNG

Quy tụ nhiều ngôi sao của bóng đá phong trào lẫn chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn và tính cống hiến cao, ở mùa giải lần thứ 5 được tổ chức, HPL-S5 thực sự đã mang đến quá nhiều điều đặc biệt. 12 CLB hàng đầu với trình độ, tổ chức quy củ đã tạo nên một sân chơi chất lượng với các trận đấu mãn nhãn. Trừ Dương Nội do sai lầm trong tính toán và chiến lược, 11 đội bóng còn lại tạo nên những cuộc đua rất kịch tính và quá nhiều bất ngờ, đến trước vòng đấu cuối chức vô địch cùng cuộc đua trốn xuống hạng vẫn còn bỏ ngỏ.

Khán đài sân C500 luôn chật kín khán giả từ 14 giờ đến tận lượt cuối và nhiều vòng đấu sân quá tải không đủ chỗ chứa, các CĐV phải đứng quanh sân để theo dõi các trận đấu. Khán giả đông, thu hút được sự quan tâm và tạo dựng được cả một cộng đồng lớn mà ở đó, các cầu thủ cũng như đội bóng với khán giả có sự tương tác trực tiếp với nhau.

Được chơi bóng, tận hưởng trong bầu không khí đáng mơ ước, thế nên có những cầu thủ có thể bay cả ngàn km cuối tuần để từ TPHCM ra Hà Nội chơi bóng như Nguyễn Văn Cáp, cầu thủ phong trào được biết đến với nickname Capdervila – “Vua phủi Sài Gòn” (Hanel Ocean) rồi từ Lâm Đồng như thủ thành Sỹ Khang (Gia Việt) và từ Khánh Hòa như Mai Thành Đạt, Phan Khắc Chí (Tin lớn & Anh em)… Và cũng hiếm có giải phong trào nào đủ sức hút đến mức có những CĐV vẫn hàng tuần bay ra Hà Nội để cổ vũ đội bóng yêu mến như Minh Minh (Biên Hòa), Lê Bình (TPHCM)…

Trước ngày hạ màn giải phong trào Ngoại hạng – Cúp Bia Saigon Special 2017, chức vô địch là cuộc cạnh tranh giữa Top Group (24 điểm) và Tin lớn & Anh em (22 điểm). Giống như HPL-S4, giải năm nay gay cấn đến tận phút cuối khi chức vô địch cũng như suất xuống hạng Nhất thứ 2 phải chờ đến tận phút chót. Do có quyền tự quyết, Top Group thắng Văn Minh là đăng quang trong khi Tin lớn & Anh em bắt buộc phải thắng khi gặp đội đang đua trụ hạng Hanel Ocean, đội bóng nếu không thắng sẽ xuống hạng nếu Top Group không thắng (Tin lớn & Anh em thắng đối đầu trực tiếp). Trong khi đó, cả Hanel Ocean, MV Corp và Nguyễn Trãi đều có nguy cơ phải xuống hạng.

Kết quả vòng 11, Top Group bị Văn Minh dù hết mục tiêu cầm hòa nghẹt thở 1-1 trong khi Tin lớn và Anh em đánh bại Hanel Ocean phút cuối với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Tin lớn & Anh em lần thứ 2 đăng quang HPL, Top Group giành HCB trong khi Gia Việt giành HCĐ sau khi đánh bại MV Corp 5-1. 2 đội bóng sẽ phải xuống chơi hạng Nhất mùa 2018 là Dương Nội và Hanel Ocean.

Các danh hiệu chung cuộc:

Vô địch: Tin lớn & Anh em

Huy chương bạc: Top Group

Huy chương đồng: Gia Việt

Cầu thủ xuất sắc nhất (Phần thưởng 10 triệu và chuyến đi Manchester United do Sơn Kansai đài thọ): Nguyễn Thanh Long (Tin lớn & Anh em)                      

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Minh Hoàng (Top Group)

Vua phá lưới: Phan Anh Tuấn (12 bàn, EOC)

Giải phong cách: Văn Minh

Hội CĐV ấn tượng nhất: Hội CĐV Tin lớn và Anh em

Tin cùng chuyên mục