Tối 14-8, tại TPHCM, Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã công bố “Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm giải độc gan Naturenz” nhằm thông tin đến công chúng và các cơ quan thông tấn báo chí về thành tựu của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc giải độc gan Naturenz trong hơn 20 năm qua. Kết quả nghiên cứu này đã một lần nữa khẳng định sứ mệnh “Vì lá gan khỏe mạnh hơn” của DHG trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Nghiên cứu này được PGS. TS. Phạm Ngọc Khái - nghiên cứu viên chính của đề tài thực hiện từ quý 3-2013 đến quý 2-2014, nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả cải thiện men gan của Naturenz.

Lãnh đạo Công ty DHG nhận giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm lâm sàng của Naturenz.
Nghiên cứu được thực hiện trên các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, được chẩn đoán viêm gan virus B hoặc C chưa có chỉ định điều trị kháng virus, rối loạn chức năng gan do nhiều nguyên nhân khác nhau (bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ không do rượu, nhiễm độc gan, bệnh gan do thuốc)… Những đối tượng này có giá trị ALT cao hơn 1,5 lần đến dưới 5 lần. Kết quả cho thấy, sau hơn 12 tuần sử dụng, các đối tượng bệnh nhân nêu trên có chỉ số men gan trở về mức bình thường.
Phát biểu về kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này, PGS. TS. Phạm Ngọc Khái chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào khi một sản phẩm thuốc do chính Việt Nam nghiên cứu, phát minh và sản xuất lại mang đến hiệu quả điều trị cao như vậy đối với bệnh nhân gan. Đây thật sự là một tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển khoa học - y học của nước nhà. Thông qua kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm giải độc gan Naturenz, bệnh nhân có vấn đề về gan sẽ hoàn toàn yên tâm, tin tưởng trong quá trình điều trị cũng như phòng ngừa”.
Trước đó, theo đề tài nghiên cứu KC0417/KHCN 2001- 2005 của Viện Công nghệ sinh học, Naturenz đã được thử nghiệm lâm sàng trên 600 cựu chiến binh nhiễm dioxin, thông qua Ủy ban Điều tra hậu quả chiến tranh và chất độc hóa học ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, Naturenz giúp các đối tượng trên ngủ tốt, tăng cân, giảm ngứa ngáy, cải thiện tình trạng dày và sạm da, giảm rối loạn thần kinh...
Hiểu được những giá trị vô giá mà Naturenz mang lại không chỉ cho những người bị nhiễm độc dioxin nói chung mà còn giúp giải độc gan nói riêng, vào năm 2005, Công ty CP Dược Hậu Giang đã tiếp nhận đề tài nghiên cứu khoa học sản phẩm Naturenz từ Viện Công nghệ sinh học. Có thể nói, việc Naturenz được chiết xuất thành công và chuyển giao cho DHG sản xuất và lưu hành trên thị trường đã giải tỏa được phần lớn gánh nặng lệ thuộc vào thuốc ngoại nhập, mang đến một giải pháp chăm sóc và bảo vệ gan hiệu quả cho cộng đồng.
PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dao - tác giả đề tài nghiên cứu khoa học sản phẩm Naturenz chia sẻ: “Naturenz tổng hợp được các enzyme chiết xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên như nhựa quả đu đủ, dịch chiết từ mướp đắng, củ cải, quả gấc, quả lekima, tỏi, là một sản phẩm công nghệ sinh học rất có giá trị trong phòng ngừa và điều trị nhiễm độc gan. Nhờ nguồn nguyên liệu là các loại rau, củ quả thường ngày, sử dụng nhân công và dây chuyền công nghệ sẵn có trong nước nên Naturenz có giá phù hợp cho người Việt, giúp cho bất cứ người dân nào đang gặp phải vấn đề về gan cũng có thể sử dụng để điều trị và phòng ngừa”.
Bà Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cho biết: “Sự hợp tác của DHG và Viện Công nghệ sinh học trong việc sản xuất Naturenz không ngoài mong muốn nào khác là phát triển sản phẩm đến đông đảo người dân sử dụng, nhằm giúp cộng đồng chăm sóc, bảo vệ gan khỏe mạnh trước thực trạng các bệnh về gan đang gia tăng trong những năm gần đây. Việc Bộ Y tế trao chứng nhận kết quả nghiên cứu lâm sàng của Naturenz sẽ là một cơ sở vững chắc để người sử dụng thêm tin tưởng vào hiệu quả, tác dụng của Naturenz trong việc hỗ trợ điều trị bệnh gan và giải độc gan”.
Quỳnh Trâm