Karate Việt Nam vẫn dự giải châu Á theo đúng kế hoạch

Mặc dù giải karate vô địch quốc gia bị dừng giữa chừng khi đang tổ chức ở Thanh Hóa tuy nhiên các tuyển thủ quốc gia vẫn sẽ đi Kazakhstan thi đấu vô địch châu Á 2021 như kế hoạch. 
Nguyễn Thị Phương sẽ thi đấu nội dung kata nữ.
Nguyễn Thị Phương sẽ thi đấu nội dung kata nữ.

Thông tin từ bộ môn karate (Tổng cục TDTT) cho biết, thành viên đội tuyển quốc gia được đảm bảo an toàn sức khỏe nên vẫn lên đường đi thi đấu giải vô địch châu Á 2021 ở Almaty (Kazakhstan) từ ngày 18 tới 22-12. Dự kiến, dẫn đội đi sẽ là HLV trưởng Lê Tùng Dương. 

Thành phần tuyển thủ đội karate Việt Nam đi Kazakhstan gồm Nguyễn Thị Phương (kata), Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Hồ Thị Thu Hiền (kumite nữ) và Nguyễn Thanh Duy, Đặng Hồng Sơn, Chu Đức Thịnh, Đỗ Thành Nhân (kumite nam). 

Giải vô địch quốc gia 2021 ở Thanh Hóa vừa qua mới chỉ thi đấu xong 19/30 bộ huy chương toàn chương trình và dừng tranh tài do phát hiện một số ca dương tính của một số đơn vị. Tuy nhiên, một số tuyển thủ quốc gia may mắn thi đấu xong nội dung của mình đã đạt kết quả tốt trong đó Nguyễn Thị Phương giành HCV kata cá nhân nữ và đồng đội nữ; Nguyễn Thị Ngoan HCV hạng 62kg nữ; Hoàng Thị Mỹ Tâm HCV 56kg nữ; Nguyễn Thanh Duy HCV 62kg nam; Chu Đức Thịnh HCV 74kg nam... 

Dự kiến, lãnh đạo bộ môn là ông Vũ Sơn Hà sẽ cùng đi với đội tuyển tới Kazakhstan lần này để tham dự chương trình họp của Liên đoàn karate châu Á. Tuy nhiên, ông Hà sẽ vắng mặt không thể lên đường do đang trong thời gian cách ly y tế theo thời gian quy định của ban tổ chức giải vô địch quốc gia vì đã có ca F0 Covid-19 được phát hiện ở giải. Ngay sau giải vô địch quốc gia, bộ môn karate cùng đơn vị Hà Nội đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng karate toàn quốc bằng hình thức trực tuyến (online) trong ngày 5-12.

Tin cùng chuyên mục