Italia - Tây Ban Nha: Đi tìm những “số 9”

Dưới thời Antonio Conte, hàng công là một vấn đề lớn với Italia. Ở bên kia chiến tuyến, Vicente Del Bosque cũng có lý do để đau đầu với các tiền đạo. Thế nên, cả hai đang cố tìm kiếm “số 9” cho mình.

Dưới thời Antonio Conte, hàng công là một vấn đề lớn với Italia. Ở bên kia chiến tuyến, Vicente Del Bosque cũng có lý do để đau đầu với các tiền đạo. Thế nên, cả hai đang cố tìm kiếm “số 9” cho mình.

Nỗi lo của Conte

Ở Serie A, Eder đang là tiền đạo quốc tịch Italia có thành tích tốt nhất, với 12 bàn thắng. Vì thế, Conte không thể không gọi cầu thủ 29 tuổi này. Tuy nhiên, một thực tế là tất cả những gì Eder làm được diễn ra trong màu áo Sampdoria. Gần 2 tháng nay, Eder không ghi bàn nào kể từ khi anh chuyển sang khoác áo Inter.

Nếu như Eder đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, thì Simone Zaza chỉ đóng vai dự bị ở Juvetus. Đồng thời, một trung phong khác mà Conte triệu tập là Graziano Pelle cũng không có sự ổn định cao. Pelle vừa ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất cho Southampton. Tuy vậy, trước đó anh trải qua 4 tháng rưỡi im lặng.

Có thể nói, Conte đang gặp vấn đề thực sự với những “số 9”. Toàn bộ những gì mà Eder, Zaza và Pelle đã làm trong thời gian khoác áo màu Thiên thanh cũng chỉ là 7 bàn, một hiệu suất không cao. Pelle tích cực hơn, với 4 bàn sau 10 trận đấu. Eder đá 8 trận và ghi 2 bàn, trong khi Zaza mới chỉ có 1 pha lập công sau 7 trận.

Marchisio (phải) tranh bóng cùng Jordi Alba.

Trong khi đó, những tiền đạo khác như El Shaarawy và Lorenzo Insigne đều thiên về đá cánh. Không thể đòi hỏi quá nhiều từ hai nhân tố này. Italia cần có một “số 9” phù hợp nhất để đến EURO 2016, và trận giao hữu với Tây Ban Nha là cơ hội thử nghiệm quan trọng.

Del Bosque miệt mài tìm “số 9”

So với Conte, Del Bosque cũng chẳng khá hơn. Tây Ban Nha đã vượt qua vòng loại EURO 2016 một cách ấn tượng, nhưng trên thực tế hàng công của nhà ĐKVĐ không mấy thuyết phục. Giờ đây, Del Bosque lên kế hoạch chuẩn bị cho hành trình đến Pháp với không ít nỗi lo.

Paco Alcacer là phát hiện mới của Tây Ban Nha, đã ghi 6 bàn sau 11 trận thi đấu. Chỉ có điều, Alcacer gần đây mất phong độ theo cuộc khủng hoảng của Valencia. Kể từ ngày 21-1 đến nay, tiền đạo 22 tuổi này không ghi bàn nào. Valencia không tìm thấy ánh sáng với HLV Gary Neville, nên Alcacer có thể sẽ tiếp tục mờ nhạt đến hết mùa giải. Riêng Morata chưa cho thấy anh phù hợp với màu áo ĐTQG.

Trong bối cảnh ấy, Del Bosque buộc phải đặt niềm tin vào Aduriz. Đã gần 6 năm nay, Aduriz không được gọi vào La Roja. Anh cũng chỉ có 13 phút khoác áo màu đỏ truyền thống của TBN trong sự nghiệp. Ở tuổi 35, Aduriz được trở lại nhờ phong độ ấn tượng với Bilbao. Anh đã ghi 31 bàn sau 48 trận với Bilbao mùa này. Khát vọng và động lực thi đấu của Aduriz cũng là điều Del Bosque rất cần, để làm mới đội tuyển.

Del Bosque đang hy vọng Aduriz có thể mang đến giải pháp mới cho La Roja. Ở Udine, nếu muốn tìm cơ hội đến Pháp mùa hè năm nay, Aduriz cần phải nắm bắt được cơ hội ít ỏi của mình.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục