Inter Milan báo lỗ kỷ lục 285 triệu đôla, mức cao nhất từ trước đến nay ở Serie A

Inter Milan hôm nay đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục 245,6 triệu euro (285 triệu đôla) cho năm tài chính 2020-2021, mức cao nhất từ trước đến nay đối với một CLB Serie A. 
Inter Milan chia điểm với Atalanta
Inter Milan chia điểm với Atalanta

Mùa qua, Inter giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau 11 năm nhưng tài chính của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, cũng như việc CLB bị loại sớm khỏi cúp châu Âu khiến tổn hại không ít về quảng cáo và tài chính.

Nerazzurri giải thích rằng khoản thua lỗ đáng kể chủ yếu là "do hoàn toàn không có thu nhập trong ngày" vì sân vận động bị đóng cửa, mặc dù doanh thu là 364,7 triệu euro (423 triệu đôla). 

“CLB đã nhanh chóng bắt đầu chính sách tái cân bằng với hai mục đích chính: Đảm bảo sự ổn định tài chính và duy trì một đội cạnh tranh trên sân,” Inter cho biết thêm trong một tuyên bố hôm thứ Năm. 

Chính sách đó đã khiến HLV Antonio Conte ra đi, được cho là vì ông không hài lòng khi không thể xây dựng đội hình đã giành được danh hiệu của mình. Inter cho thấy không có khát vọng bảo vệ ngôi vô địch khi duyệt bán 2 cầu thủ hàng đầu của mình là Romelu Lukaku và Achraf Hakimi.

Nhưng theo trang web chính thức của CLB, Inter vẫn chuẩn bị tích cực cho mùa giải vừa diễn ra. Simone Inzaghi thay Conte làm HLV và kết quả thi đấu của đội không tồi khi Inter đang xếp thứ hai ở giải VĐQG Italia sau 6 trận và chưa để thua trận nào.

CLB cho biết: “Mùa giải hiện tại mang đến những dấu hiệu phục hồi: Bên cạnh việc mở cửa trở lại một phần sân vận động, chiến dịch chuyển nhượng mùa hè tích cực và việc ký kết các hợp đồng tài trợ toàn cầu mới chứng tỏ sự hấp dẫn của thương hiệu Inter không ngừng tăng lên”.

"Những hành động này sẽ giúp giảm đáng kể tổn thất tài chính".

Kỷ luc ở Serie A và ‘chuyên gia’ báo lỗ Nerazzurri
Khoản lỗ 245 triệu euro là mức cao nhất trong lịch sử đối với một CLBSerie A, làm lu mờ khoản lỗ 209,9 triệu euro mà Juventus đã công bố trong giai đoạn 2020-2021.
Nhưng chuyện báo lỗ của Nerazzurri không phải là chuyện lạ bởi trong số các CLB  thua lỗ nhiều nhất trong 10 mùa giải gần đây ở Serie A, có 6 mùa thuộc về Inter. Họ đã báo lỗ 206 triệu euro mùa 2006-2007; thiệt hại 181,4 triệu euro mùa 2005-2006, mất 154,4 triệu euro mùa 2008-2009, rồi báo lỗ 148,3 triệu euro trong mùa 2007-2008 và 140,5 triệu euro giai đoạn 2014-2015.

Tin cùng chuyên mục