Tiền vệ người Pháp Geoffrey Kondogbia giờ chót đã quyết định gia nhập Inter thay vì AC Milan, song thương vụ này không khiến các fan của Nerazzurri mừng vui vì nó quá đắt.
Inter đi sau về trước
Tiền vệ Geoffrey Kondogbia của Monaco đã đến rất gần với Milan nhưng cuối cùng lại đổi ý, gia nhập Inter Milan và sẽ hoàn tất thủ tục vào thứ Hai sau khi vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe. Trên bề mặt của sự kiện, không ít CĐV Milan bực bội khi thấy Inter qua mặt, hớt tay trên một ngôi sao sáng, nhưng đi sâu vào vấn đề mới thấy là Milan đã “buông” vì tin rằng Kondogbia quá đắt.
Milan đã đi trước Inter một bước trong cuộc thương thảo này, thậm chí Phó chủ tịch Adriano Galliani đã bay sang Monte Carlo để gặp tiền vệ 22 tuổi này hôm thứ Năm để rồi phàn nàn rằng giá chuyển nhượng 35 triệu EUR cho Geoffrey Kondogbia quá đắt, ông cũng không chấp nhận mức lương mà chàng trai đòi hỏi.
![]() |
Tiền vệ Geoffrey Kondogbia của Monaco
Inter đã đi sau về trước khi nhảy vào cuộc và Kondogbia đã chuyển hướng sau cuộc gọi từ Roberto Mancini hôm thứ Sáu. Trong lúc Inter và Monaco vẫn chưa ký hợp đồng chuyển nhượng thì tuyển thủ Pháp đã đồng ý bản giao kèo 5 năm với mức lương hơn 4 triệu EUR cộng thêm tiền thưởng.
Kondogbia trải qua 2 mùa giải với Monaco sau khi chuyển đến từ Sevilla. Anh ghi 3 bàn trong 33 trận ở các giải trong mùa bóng 2014-2015. Anh cũng lôi cuốn sự quan tâm từ Barcelona, Real Madrid cũng như các CLB Premier League, bao gồm Tottenham.
Nhưng tại sao Milan lại dễ dàng bỏ qua một tiền vệ giỏi giang như vậy?
Galliani: Hợp đồng lẽ ra đã xong!
Hãy nghe chuyên gia đàm phán của Milan, Adriano Galliani tường thuật lại diễn biến của câu chuyện. Galliani khẳng định với La Gazzetta dello Sport là hợp đồng lẽ ra phải xong vào chiều thứ Sáu. “Vào lúc 1 giờ 30 sáng, mọi thứ đã hoàn tất. Monaco làm rõ với chúng tôi là sẽ bán cầu thủ với giá 40 triệu EUR trong 2 năm. Mỗi năm 20 triệu. Thỏa thuận với Geoffrey cũng đã tìm thấy vào đêm trước và sáng hôm sau cả cậu ta lẫn ông bố đều khẳng định điều đó. Nhưng sau khi chúng tôi trao đổi tài liệu, lúc 1 giờ 30 chiều thì mọi thứ đảo ngược. Monaco rõ ràng đã thay đổi quan điểm hoặc nhận được đề nghị tốt hơn”.
Sự thật là Inter đánh tiếng đồng ý trả 40 triệu cộng thêm tiền thưởng, trong khi mức lương cầu thủ cũng tăng lên gần 5 triệu EUR mỗi mùa. “Tôi nói với người đại diện Doyen Sports, Nelio Lucas là trong thương vụ này bạn phải hành động như cha và con. Nói “không” sẽ khó hơn là “đồng ý” nhưng chúng tôi không thể chấp nhận con số đó. Nhiều lúc bạn phải dũng cảm đứng dậy và rời khỏi bàn hơn là ở lại. Vì thế chúng tôi đã rời đi”.
Galliani đã đúng, bởi Inter đã ký bản hợp đồng đến 70 triệu cho một tiền vệ khi mà họ thậm chí không góp mặt ở Cúp châu Âu. Giờ đây, bản hợp đồng với Jackson Martinez cũng đang vuột mất khi Atletico Madrid chuẩn bị trả 35 triệu EUR để giải phóng hợp đồng của Porto mà không cần kiểm tra sức khỏe. Nhưng Galliani bình luận: Nếu chúng tôi cứu được 40 triệu từ Kondogbia và 35 triệu từ Jackson Martinez, chúng tôi sẽ có cả thảy 75 triệu EUR để thoải mái chi phí cho phần còn lại của thị trường chuyển nhượng. Liệu điều đó là tốt hay xấu, chỉ có thời gian mới trả lời được”.
Tiến Trung
Vung tay quá trán
Báo chí Italia hôm qua khẳng định Inter Milan sau khi phóng tiền ra mua những ngôi sao mới mùa này đã vi phạm Luật Công bằng tài chính và để giải quyết vận hạn đó, họ buộc phải bán đi nhiều ngôi sao, bao gồm tiền vệ tấn công Mateo Kovacic, kèm thêm 2 trong số 4 cầu thủ Fredy Guarin, Hernanes, Juan Jesus và Zdravko Kuzmanovic.
Nerrazzurri đã vung tay quá trán ngay đầu chiến dịch chuyển nhượng khi bỏ ra 40 triệu EUR để mua tiền vệ Monaco Geoffrey Kondogbia, hậu vệ Atletico Madrid Joao Miranda, trong lúc Giannelli Imbula của Olympique Marseille cũng tiêu tốn của họ hết 19 triệu EUR. Nhưng giá chuyển nhượng đó chưa bao gồm mức lương khủng mà Inter tung ra để chiêu dụ ngôi sao. Bằng chứng là họ hứa trả cho Kondogbia gần 5 triệu EUR/mùa.
![]() |
Tiền vệ Mateo Kovacic
Nhưng làm thế khiến Inter vi phạm Luật Công bằng tài chính cũa UEFA và họ buộc phải bán bớt ngôi sao trong mùa hè này nếu muốn được tham gia vào đấu trường châu Âu. Dù sao, việc Inter lỡ hẹn với Cúp châu Âu mùa này cũng là cơ hội để họ điều chỉnh thu chi của mình.
Theo tờ Gazzetta, muốn tháo gỡ, Inter cần bán đi Matteo Kovacic, cầu thủ mà Liverpool thèm khát và muốn mua với giá 25 triệu EUR. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ nên Inter cần bán thêm ít nhất 2 cầu thủ nữa. Fredy Guarin đang là mục tiêu săn đuổi của Galatasaray và Fenerbahce; cựu tiền vệ Lazio Hernanes và hậu vệ Brazil Juan Jesus là những món hàng được giá mà Inter phải tính đến.
Kuzmanovic cũng đang được Premier League và Bundesliga ưa chuộng với Watford và West Ham cạnh tranh cùng Schalke 04, Werder Bremen và Borussia Monchengladbach. Cuối cùng là hậu vệ người Nhật Yuto Nagatomo có thể gia nhập Sampdoria của Walter Zenga.
QUANG TRẦN