Indonesia lên kế hoạch tiếp Việt Nam ở Bali

LĐBĐ Indonesia đã quyết định dời địa điểm tổ chức trận Indonesia – Việt Nam vào ngày 15-10 từ thủ đô Jakarta sang đảo Bali. Nguyên nhân chính theo LĐBĐ nước này là để đảm bảo tốt vấn đề An ninh.

Sân Kapten I Wayan Dipta
Sân Kapten I Wayan Dipta

Như vậy, thay vì tổ chức trận đấu trên sân có sức chứa 100.000 khán giả Gelora Bung Karno ở Jarkata, trận đấu sẽ chuyển sang sân nhỏ hơn tại Bali là Kapten I Wayan Dipta chỉ với sức chứa 18.000 khán giả. Đây là sân nhà của CLB Bali United.

Indonesia hiện đang đứng cuối bảng D khi chưa có điểm nào sau các trận thua 2-3 trước Malaysia và 1-2 trước UAE. Hiện tại, LĐBĐ nước này còn đang bị “treo” án phạt từ việc để khán giả quá khích gây chấn thương cho CĐV đội Malaysia ở lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Một số tiền phạt không nhỏ sẽ được FIFA ban hành trong thời gian tới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Indonesia vào ngày 11-10, chỉ 1 ngày sau trận gặp Malaysia. Với việc điều chỉnh này, đoàn tiền trạm của VFF hẳn sẽ sang sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ cho thầy trò ông Park.

Tin cùng chuyên mục