Indonesia: 127 cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu bóng đá

Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java của Indonesia ngày 2-10 cho biết 127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau khi xảy ra tình trạng đám đông giẫm đạp trong một trận đấu bóng đá.
Các cổ động viển tràn xuống đường biên, khiến lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán, từ đó dẫn tới vụ xô đẩy. Nguồn: REUTERS
Các cổ động viển tràn xuống đường biên, khiến lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán, từ đó dẫn tới vụ xô đẩy. Nguồn: REUTERS

Theo đó, các cổ động viên đã lao vào sân và nhà chức trách đã buộc sử dụng hơi cay dẫn đến đám đông giẫm đạp và nhiều trường hợp bị ngạt thở.

Trước đó, giải bóng đá hàng đầu của Indonesia BRI Liga 1 đã thông báo tạm dừng các trận đấu một tuần sau khi xảy ra bạo động giữa cổ đông viên 2 đội Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân vận động Kanjurruhan ở Malang Regency hôm 1/10. Theo thông báo của BRI Liga 1, đã xảy ra thương vong và thiệt hại đáng kể tại SVĐ này.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, cả BRI Liga 1 và PSSI đều không xác nhận con số thương vong.

Tin cùng chuyên mục