Huỳnh Như tự tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ sớm có mặt tại World Cup

Mới đây, trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có cuộc trò chuyện cùng thủ quân của các đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines và Ấn Độ với chủ đề “Người thừa kế của bóng đá châu Á”. Theo đánh giá của AFC bóng đã nữ Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu trong tương lai.

Thủ quân ĐT nữ Việt Nam Huỳnh Như.
Thủ quân ĐT nữ Việt Nam Huỳnh Như.

Với thành tích tốt trong thời gian qua như ngôi vô địch AFF Women’s Championship và HCV bóng đá nữ SEA Games 2019, bóng đá nữ Việt Nam hiện đang đứng thứ 35 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 6 tại châu Á. Trang chủ của AFC khẳng định, khoảng cách giữa Việt Nam và các đội bóng mạnh trong khu vực vẫn còn tồn tại nhưng chắc chắn sẽ được rút ngắn rất nhanh trong thời gian tới.

Dẫn chứng cho điều đó là tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 vào tháng 3 vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được một trận đấu tốt với kết quả 1-2 trước đội tuyển Australia. Hay cùng thời điểm, đội nữ U19 Việt Nam đã có thành tích tốt tại VCK châu Á.

“Chúng tôi biết rằng khoảng cách giữa bóng đá nữ Việt Nam và Australia vẫn còn khá lớn. Vì thế khi được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải có bàn thắng, điều mà chúng tôi chưa từng làm được trước đó”, Huỳnh Như chia sẻ, “Bên cạnh đó, sự kì vọng lớn từ người hâm mộ là động lực để chúng tôi ra sân với 100% sức lực và cố gắng giành được bàn thắng dành tặng người hâm mộ Việt Nam”.

Huỳnh Như tự tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ sớm có mặt tại World Cup ảnh 1 ĐT nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu sớm giành vé tham dự World Cup.
Đôi trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khẳng định: “Thi đấu với các đối thủ mạnh hơn sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam phát triển hơn nữa. Vì thế Như hy vọng trong thời gian tới, đội tuyển sẽ có thêm nhiều chuyến tập huấn nước ngoài để có thê cơ hội cọ sát với các đối thủ mạnh trong khu vực”.

Huỳnh Như cũng bày tỏ sự quan tâm đối với bóng đá trẻ: “Các cầu thủ trẻ là nhân tố quan trọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và các nền bóng đá lớn trên thế giới. Vì thế, tôi hy vọng các lứa cầu thủ trẻ sẽ có được nhiều hơn nữa các cơ hội rèn luyện và thi đấu. World Cup 2023 là cơ hội tốt đế bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Việc tăng thêm số đội tham dự giải đấu, cộng thêm việc Australia trở thành nước chủ nhà tạo nên một cơ hội khả thi cho bóng đá nữ Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục