Huyền thoại Man United Ryan Giggs bác bỏ cáo buộc bạo hành bạn gái

Cựu tiền đạo Manchester United Ryan Giggs đã bị cảnh sát bắt vào chủ nhật vì nghi ngờ hành hung cô bạn gái Kate Greville ở ngôi biệt thự 1,7 triệu bảng của ông. Nhưng sau khi được tại ngoại hầu tra, ông đã bác bỏ lời cáo buộc hành hung và nói rằng đó chỉ là vụ cãi cọ lớn tiếng giữa 2 người. 
Huyền thoại Ryaqn Giggs và cô bạn gài Kate Greville
Huyền thoại Ryaqn Giggs và cô bạn gài Kate Greville

Vụ bắt giữ diễn vào ngày Chủ nhật và tờ The Sun trich dẫn thông báo từ Cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Cảnh sát đã được gọi vào lúc 10 giờ 05 ngày Chủ nhật để báo cáo về một vụ xáo trộn. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương nhẹ nhưng không cần điều trị gì. Một người đàn ông 46 tuổi bị bắt vì tình nghi hành hung".

Hôm nay, người đại diện của Giggs đã đưa ra một tuyên bố có nội dung: "Ông Giggs phủ nhận tất cả các cáo buộc hành hung nhằm vào anh ấy. sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong các cuộc điều tra đang diễn ra".

Dù đã được trả tự do và đang hỗ trợ điều tra, Ryan Giggs đã buộc phải tạm bàn giao công việc ở tuyển Xứ Wales cho các cộng sự của mình. 

Liên đoàn bóng đá  Xứ Wales (FAW) đã hủy cuộc họp báo dự định diễn ra vào thứ Ba khi Giggs triệu tập đội hình chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ và các trận đấu tại Nations League với Cộng hòa Ailen và Phần Lan vào cuối tháng 11. 

Một tuyên bố của FAW có đoạn: “FAW đã biết về một vụ việc được cho là liên quan đến HLV đội tuyển quốc gia, Ryan Giggs. FAW sẽ không đưa ra bình luận gì thêm vào thời điểm hiện tại."

Giggs có một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng với 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 4 Cúp FA và 3 Cúp Liên đoàn khi chơi cho Manchester United, và đã có 64 lần khoác áo tuyển Xứ Wales. Ông tuyên bố giải nghệ vào tháng 5-2014. Đến tháng 1-2018, ông được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Xứ Wales sau cuộc ra đi của Chris Coleman.

Tin cùng chuyên mục