Ít nhất, điền kinh Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28-2015 đã không còn 2 gương mặt từng giành HCV ở kỳ trước là Vũ Thị Hương, Phạm Thị Bình. Nỗi lo tìm người kế tục cho thành tích 2 HCV là không nhỏ.
Giảm cân để chạy
Theo tìm hiểu, người được trám vào vị trí của Vũ Thị Hương để thi đấu cự ly 100m và 200m nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Thị Oanh. Cô gái vàng của tổ 400m giờ sẽ được dồn sức vào nhóm cự ly ngắn nhằm lấp đi khoảng trống mà đàn chị Vũ Thị Hương đang để lại. Oanh tại Asian Games 17-2014 và Đại hội TDTT toàn quốc 2014 vẫn thi đấu cự ly 400m.
Nhưng theo một thành viên trong ban huấn luyện, cân nặng của chân chạy này có dấu hiệu tăng lên trong thời gian qua, vì vậy việc quan trọng nhất là tuyển thủ này phải giảm cân để lấy lại thể lực. Còn HLV Nguyễn Trọng Hổ của đội điền kinh Việt Nam cho biết, xét về chuyên môn thì chuyển từ 400m xuống 100m và 200m cần một quá trình để thích nghi nhưng Oanh có tố chất tốt nên cơ hội để tranh chấp tại SEA Games cũng không quá khó.

VĐV Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ là cô gái vàng của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương
Được biết, trong nhóm thi đấu 100m và 200m tại SEA Games, đối thủ trực tiếp của Việt Nam vẫn là các tuyển thủ Thái Lan. Mọi thông số chuyên môn về Oanh trong cự ly ngắn vẫn được tạm giấu để tránh lộ thông tin và tránh xao động cho VĐV. Mục tiêu giảm cân đã và đang hoàn tất, giờ là thời gian tập trung cao độ trước khi đi Singapore thi đấu.
SEA Games 28 - 2015, Vũ Thị Hương vẫn có mặt. Tuy nhiên, vai trò của cô không còn là VĐV tranh tài mà là người cổ vũ tinh thần và trao thưởng cho những cá nhân xuất sắc.
Nếu có HCV
Điều được các đội tuyển yêu cầu trên hết vào lúc này là VĐV tránh chấn thương và không bị xao động về tâm lý. Điều đó cực kỳ quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thi đấu. Nguyễn Thị Oanh phần nào đã dạn dày về kinh nghiệm vì đã kinh qua các đấu trường quốc tế từ trẻ cho tới cấp đội tuyển. Do đó, nếu bảo cô vững tâm lý sẽ không sai. Nhưng để đoạt được HCV ở SEA Games thì Oanh chưa làm được. Nhất là khi Oanh phải chuyển cự ly thi đấu, ngoài ra, ở cự ly này còn có một cái bóng quá lớn là Vũ Thị Hương.
Áp lực vì cái bóng Vũ Thị Hương đương nhiên khó tránh khỏi. Nhưng trong quá trình tập luyện, Oanh đã có thời gian luyện tập ở Mỹ nên ít nhiều có thêm kinh nghiệm. Lúc này, mọi sự đều đã được chuẩn bị tốt nhất có thể và trên hết, sau một kỳ SEA Games 27-2013 chưa thành công thì bây giờ, Nguyễn Thị Oanh có cơ hội làm lại. Và tại SEA Games này, nếu Oanh đoạt HCV, đấy sẽ là một điều quá hoàn hảo. Nhưng theo ông Hổ, điều quan trọng trong thành công của từng VĐV là họ phải có sự nỗ lực thì mới đạt kết quả.
Theo chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam - ông Hoàng Vệ Dũng, năm nay sẽ có nhà tài trợ tham gia đồng hành thưởng nóng cho VĐV điền kinh đạt thành tích huy chương tại SEA Games 28-2015. Nhà tài trợ này vẫn được giấu tên nhưng mức thưởng cho 1 HCV sẽ là 10 triệu đồng đối với cá nhân, và HCV tiếp sức là 20 triệu đồng. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam năm nay là đạt từ 10 tới 12 HCV.
NGUYỄN ĐÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Đại hội thể thao toàn quốc sẽ khai mạc ngày 9-12 với hơn 900 nội dung tranh tài
-
Lê Quang Liêm thua trận thứ 2 tại giải FTX Crypto Cup 2022
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Thể thao TPHCM chạy đua với thời gian