Champions League

Hung thần Ronaldo gieo kinh hoàng lên các đội bóng Đức thế nào?

Trước cuộc đối đầu với Bayern Munich tại lượt đi bán kết Champions League, tờ AS thực hiện thống kê cho thấy Cristiano Ronaldo chính là hung thần chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng lên các đội bóng Đức.

Ronaldo luôn đóng vai hung thần với các đội bóng Đức. Ảnh: Getty Images
Ronaldo luôn đóng vai hung thần với các đội bóng Đức. Ảnh: Getty Images

 Trong cuộc đối đầu tới, có lẽ vấn đề đau đầu nhất đối với Bayern không hẳn là chuyện làm sao để xuyên thủng mảnh lưới Real Madrid mà quan trọng là làm sao để “khóa chặt” Ronaldo.

Tất nhiên, người Đức có lý do để ái ngại điều này khi nhìn vào trường hợp của Juventus. Trước đó, Bà đầm già thành Turin cũng đã đối đầu với Real nhiều lần, và hiểu rất rõ khả năng của Ronaldo. Vậy mà Juve vẫn bất lực trong việc ngăn cản Ronaldo phá lưới Gianluigi Buffon.

Nếu Juve là con mồi ưa thích nhất với Ronaldo tại đấu trường Champions League, Bayern đứng thứ hai về điều này. Thống kê chỉ ra, trong 6 lần Ronaldo đối đầu với Hùm xám, có đến 9 lần siêu sao người Bồ Đào Nha sút tung lưới đối thủ. Chỉ riêng ở tứ kết mùa trước, Ronaldo đã dội đến 5 bàn vào lưới Hùm xám, qua đó giúp Real tiến dài trên con đường vô địch.

Lần này gặp lại, hiển nhiên Ronaldo tiếp tục đóng vai hung thần trong giấc mộng hướng đến chức vô địch Champions League của Bayern. Tại sao ư? Lần trước, ngồi trên ghế chỉ đạo của Bayern chính là Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italia còn lạ gì Ronaldo trong những năm tháng làm việc cùng nhau tại Real và ông đã chỉ ra điểm yếu của Ronaldo để cho các học trò “khóa chặt”. Nhưng Ancelotti đã thất bại nặng nề trong vấn đề này.

Bây giờ với HLV Jupp Heynckes, sự lo âu ấy tăng bội phần. Trước trận đấu, chiến lược gia người Đức có nói: “Ronaldo luôn là người quyết định trận đấu và hy vọng anh ấy không chơi tốt vào ở trận đấu tới”. Heynckes lo là phải, bởi không chỉ chuyên “dội bom” vào lưới Bayern. Ronaldo còn chuyên gia ghi bàn vào lưới các đội bóng của Đức, với tổng 26 bàn trong 22 trận (trung bình 1,18 bàn/trận) tính tới hiện tại.

Với thống kê như vậy, việc ghi bàn vào lưới các đội bóng Đức chưa bao giờ là vấn đề của Ronaldo. Và lần này, Ronaldo lại tiếp tục được kỳ vọng gieo rắc ác mộng cho Bayern.

Tin cùng chuyên mục