(SGGP Thể thao).- Nếu Hull City đã thắng được cả Arsenal lẫn Tottenham ngay trên sân khách thì chắc chắn họ phải là một đối thủ đáng ngại. Trong thành phần thi đấu bao gồm 10 chiến binh và 1 nghệ sĩ ấy, đáng ngại nhất chính là tiền vệ người Brazil Geovanni.
![]() |
Trận Hull City (áo sọc) thắng 2-1 ngay trên sân Arsenal. |
Với trận thắng Tottenham 1-0 và đặc biệt là thắng Arsenal 2-1 ngay trên sân khách, đội bóng mới lên hạng Hull City bỗng nhiên trở thành một đối thủ đáng nể vào lúc này. Trong thành phần thi đấu của họ, có một nghệ sĩ Brazil đứng giữa 10 chiến binh, đó là Geovanni. Để giúp Hull City nhảy vọt lên hạng 3 trước khi vòng đấu thứ 7 của Premier League bắt đầu, Geovanni đã ghi bàn trong cả 2 trận thắng ấy và đương nhiên anh cũng là cái tên được HLV Zola của West Ham nhắc đến nhiều nhất trong cuộc họp báo trước trận Hull City – West Ham vào hôm nay.
Như Zola cho biết, cú sút phạt ghi bàn từ khoảng cách 30 thước của Geovanni ở trận thắng Tottenham 1-0 quả thực quá ấn tượng. Nó khiến Zola phải nhớ mãi: “Tôi đã xem pha ghi bàn ấy, một bàn thắng diệu kỳ. Và phải nói rằng Geovanni đã thành công không với việc ghi bàn. Anh ta còn là một cầu thủ chuyền bóng tốt, chắc chắn sẽ là một trong những mối nguy hiểm mà West Ham chúng tôi sẽ đối đầu vào Chủ nhật này. Chúng tôi cần phải đề phòng, cần phải chú trọng vào khu vực Geovanni thường hoạt động”.
Điều đó đương nhiên không dễ dàng. Có khi Geovanni nhô cao một chút. Có khi anh ta lùi lại một chút. Có khi vì thế mà anh bị xem là thi đấu hơi tùy tiện. Thế nhưng, cũng có khi thật khó tách bạch được sự tùy tiện, tùy hứng, hay ngẫu hứng bởi Geovanni sẵn sàng tung một cú sút hiểm vào lúc ít ai ngờ nhất. Theo như Zola thừa nhận, cái khó khi đối phó với Geovanni chính là ở chỗ đó: “Anh ta không thi đấu trên cùng một hàng ngang với tiền đạo, hoặc tiền vệ. Anh ta lơ lửng ở giữa và đó là khu vực rất khó kiểm soát một cầu thủ như anh ta. Thôi thì cứ phải thật tập trung”.
Mặc dù vậy, Zola vẫn lạc quan cho rằng West Ham sẽ đạt kết quả tốt trong trận đấu trên sân Hull: “Hiện tại, chắc chắn Hull là một đối thủ xứng đáng được đánh giá cao, xứng đáng được kính trọng. Họ đã đạt được những kết quả rất tốt và đạt chúng bằng cách thi đấu rất tốt. Hull đang là một câu chuyện thần kỳ của mùa giải này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn phá vỡ ước mơ của họ, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm điều đó dù biết là sẽ phải giáp mặt với một đội bóng đang có phong độ tốt. Sau trận thua Bolton 1-3 gần đây nhất, West Ham buộc phải trỗi dậy thật mạnh mẽ”...
Về lực lượng, tiền đạo mới ký hợp đồng Diego Tristan chưa thể tham gia thi đấu vì chưa đủ thể lực. Tiền vệ Lee Bowyer và hậu vệ James Collins đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, West Ham vẫn còn thiếu Dean Ashton (chấn thương mắt cá ankle), Kieron Dyer (chân), Jonathan Spector (đầu gối) và Danny Gabbidon (bụng) trong cuộc chiến trên sân KC Stadium kỳ này.
Trần Quang
- Stoke City - Tottenham: Chỉ có một con đường
Tottenham đang đứng chót bảng Premier League và đã ở vị trí ấy thì chỉ có một con đường duy nhất là phải vươn lên. Họ sẽ đối diện với một đội hình Stoke City cũng đang hối hả tìm cách phấn đấu vươn lên (vì Stoke chỉ đứng trên Tottenham một bậc). Mối lo lớn của Tottenham hiện thời là phòng thủ – họ biếu đối phương rất nhiều cơ hội. Chính vì thế, Tottenham đang cần sự trở lại của thủ lĩnh Ledley King hơn bao giờ hết.
King vừa tuyên bố anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối. Nhưng nếu có King thì lại chưa chắc có tiền đạo Pavlyuchenko. Trong tình trạng thiếu hụt chân sút như hiện nay, ca chấn thương dây chằng mắt cá của Pavlyuchenko đang trở thành một thứ tai ách. HLV Ramos phải chờ đến phút chót mới quyết định được có nên đánh liều đưa anh ta vào thi đấu hay không.
T.Q
Tin premier league SIR ALEX 3 LẦN ĐƯỢC MỜI... HLV Alex Ferguson của Man.United đã 3 lần được mời làm HLV đội tuyển Anh, nhưng dĩ nhiên ông đã từ chối cả 3 lần ấy – đó là tiết lộ của cựu Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh (FA) David Davies. Davies cho biết lần đầu tiên ông nhắm tới Sir Alex là khi cựu HLV Terry Venables chia tay sau Euro 96, giải đấu mà đội tuyển Anh bị Đức loại ở vòng bán kết. Kế đó, khi đội tuyển Anh lần lượt thay thế HLV Glenn Hoddle và Kevin Keegan vào năm 1999 và 2000, Sir Alex tiếp tục được mời và vẫn từ chối. Davies nói: “Sau Terry Venables, tôi muốn mời ông Ferguson. Khi tuyển mộ Kevin Keegan, tôi cũng đã muốn Ferguson nhận lời hơn. Tôi tin chắc Ferguson là người thích hợp nhất. Tôi là bạn của Sir Roland Smith, lúc ấy đang là chủ tịch Man.United. Nhưng Ferguson không muốn”. BALLACK NGHỈ 2 TUẦN LĐBĐ Đức cho biết tiền vệ Michael Ballack đã được giải phẫu ở cả 2 bàn chân vào hôm thứ Sáu 17-10. Ca tiểu phẫu này diễn ra thành công ở Augsburg. Sau trận vòng loại World Cup 2010 với Xứ Gan vào hôm thứ Tư, Ballack liên tục kêu đau chân. Theo bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt của đội tuyển Đức, kết quả chụp cắt lớp đã khẳng định những gì họ chẩn đoán: mỗi bên chân của Ballack có một cục u nhỏ (u lành). Sau khi trao đổi với HLV trưởng cũng như bác sĩ của Chelsea, họ đã quyết định giải phẫu sớm cho Ballack để lấy 2 cục u đó ra. Ông Muller-Wohlfahrt khẳng định: “Nếu tiến trình hồi phục diễn ra bình thường, Ballack có thể trở lại tập luyện trong 2 tuần”. N.Q |
Các tin, bài viết khác
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4