Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam điều chỉnh lại các hạng mục trao thưởng, tạm dừng trao các danh hiệu “Cầu thủ ngoại xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” do mùa giải quốc nội phải hủy bỏ giữa chừng, gây khó khăn cho công tác đề cử và bầu chọn.

Sáng nay 25-11, Ban tổ chức (BTC) Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 tổ chức buổi họp báo tại Rex Hotel Saigon (quận 1, TPHCM) để công bố kế hoạch tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021, đồng thời giới thiệu các nhà tài trợ, nhà đồng hành cùng chương trình.

Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 1 Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Nhật - Trưởng BTC Giải thưởng (bìa trái), Phó Ban Trọng tài quốc gia VFF Võ Minh Trí (thứ hai từ phải sang), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam Nguyễn Hồng Hải (bìa phải) cùng Hoa hậu Du lịch Thế giới được yêu thích nhất Tường Vy bên mẫu Quả bóng vàng năm nay

Đúng 9 giờ 15 ngày 25-11, chương trình họp báo bắt đầu diễn ra.

Đến dự buổi họp báo có sự hiện diện của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại TPHCM đến tham dự và đưa tin về buổi họp báo công bố khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021.

Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 2

Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19, nhưng không khí và đời sống bóng đá tại Việt Nam vẫn có phần hứng khởi, với hành trình ấn tượng và mang ý nghĩa lịch sử của Đội tuyển Futsal Việt Nam ở đấu trường Futsal World Cup 2021, với lần thứ 4 giành quyền tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á của Đội tuyển U22 Việt Nam, với tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và với lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang nỗ lực thi đấu…

Điều đó góp phần giúp người hâm mộ nước nhà nguôi ngoai phần nào khi chứng kiến mùa bóng 2021 bị hủy bỏ và không công nhận thành tích chung cuộc. Chỉ có Giải vô địch quốc gia Futsal 2021 và giải Vô địch bóng đá nữ Quốc gia 2021 vẫn được tổ chức nhưng với hình thức khép kín và đảm bảo an toàn tối đa công tác phòng chống dịch Covid-19.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 3 Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Nhật và nhà báo Sỹ Huyên tại buổi họp báo
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 4 Hoa hậu Du lịch Thế giới được yêu thích nhất Tường Vy
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 5
Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Hình ảnh của các giải đấu LS V-League, giải LS hạng nhất, cũng như hoạt động tại các CLB đang tham gia vào đời sống bóng đá Việt Nam có thể đã bị tác động không hề nhỏ, khó khăn cũng đã bủa vây. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang phải thích nghi với giai đoạn bình thường mới, thì đấy là điều mà chính giới chức bóng đá nước nhà cũng như các CLB đều thấu hiểu và chấp nhận.

Những điểm sáng ở đấu trường quốc tế thời gian qua đã tạo động lực mạnh mẽ cho Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 tiếp tục diễn ra và đem đến cho người hâm mộ một chương trình tri ân các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến hết mình trong năm 2021. Chắc chắn rằng, sự uy tín và tầm vóc của giải thưởng truyền thống này sẽ không làm cho giới truyền thông cũng như các nhà chuyên môn, chuyên gia cảm thấy khó xử khi gửi gắm niềm tin của mình vào lá phiếu mình bầu chọn.

Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 8 Ông Trần Minh Chiến - HLV CLB TPHCM tại buổi họp báo

Trải qua 26 năm tổ chức, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã khẳng định được uy tín và niềm tin nơi người làm bóng đá, giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Năm nay, dù tình hình dịch bệnh là một trở ngại, nhưng Giải thưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành, giúp sức của nhiều đơn vị doanh nghiệp.

Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 9
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 10 Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn những nhà tài trợ
Tại buổi họp báo, BTC cũng đã công bố những nhà tài trợ, nhà đồng hành cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Nhà tài trợ chính - Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam.
Cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Rex Hotel Saigon, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Tân Hiệp Phát, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Tập Đoàn Trần Anh Group, Trường Đại học Quản lý Và Công nghệ TPHCM (UMT), Công ty TNHH Adidas Việt Nam, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) - "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Công ty TNHH Truyền thông Chân Trời (Horizon), Công Ty TNHH Vạn An Sinh (Viva Life), Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đức Long, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Cà phê Ông Bầu, Sơn Kim Land, Công ty MASU Việt Nam…
Góp phần cho sự thành công của cuộc bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, không thể thiếu các nhà đồng hành trong phương diện chuyên môn: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 11
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 12 Các đại biểu tham dự buổi họp báo
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 13 Phóng viên các báo đài Trung ương và địa phương đưa tin về buổi họp báo
Báo giới chất vấn và BTC trả lời luôn là phần nội dung được quan tập tại các cuộc họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, và năm nay cũng không ngoại lệ. 
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 14 Ban Tổ chức trả lời chất vấn của các phóng viên
Ngồi ở bàn BTC để trả lời chất vấn là các ông: Võ Minh Trí, Phó Ban Trọng tài VFF; Nguyễn Hồng Hải, TGĐ Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam; Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó TBT Thường trực Báo SGGP, Trưởng BTC Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 15 Bình luận viên Huỳnh Sang đặt câu hỏi cho BTC
Bình luận viên Huỳnh Sang: Phải thấy rằng, tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng lần thứ 26 năm nay là nỗ lực của BTC. Khi nhận thư mời họp báo giải thưởng, tôi rất bất ngờ. Trong điều lệ của giải thưởng, tôi thấy có điều BTC có quyền quyết định phiếu hợp lệ và không hợp lệ. Quyền quyết định thuộc về BTC dễ tạo ra sự nghi ngờ. Tôi chưa hiểu như thế nào là phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ?
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 16 Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trả lời câu hỏi của các PV
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Đây là điều nằm trong điều lệ của giải thưởng các năm qua. Về điều này, BTC sẽ điều chỉnh câu chữ phù hợp hơn. BTC chỉ thay mặt chủ nhân lá phiếu bầu chọn, chứ không can thiệp vào việc bình chọn.
"Dự họp báo Quả bóng vàng nhiều lần, tôi luôn nhận thấy sự quan tâm sát sao của phóng viên các báo đài. BTC sẽ tiếp thu và có sự điều chỉnh dần những đóng góp để giải thưởng Quả bóng vàng mỗi năm sẽ có chất lượng cao hơn, cải tiến hơn. Về phía nhà tài trợ, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như cuộc sống và hoạt động thể thao. Nhưng với tâm huyết đóng góp cho bóng đá Việt Nam, Thái Sơn Nam đặt ưu tiên tài trợ cho giải thưởng Quả bóng vàng lên hàng đầu. Báo SGGP tiếp tục tạo điều kiện thì Thái Sơn Nam tiếp tục tài trợ lâu dài" - Ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Nam.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 17 Ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Nam
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 18 PV Trần Hải - Báo Thể thao Văn hóa
PV Trần Hải - Báo Thể thao Văn hóa: Theo lịch thi đấu của SuZuki Cup kết thúc vào ngày 1-1-2022 mà ngày 3-1-2022 đã thu phiếu bầu chọn. Như vậy có hơi gấp không? Tôi đề xuất BTC nên lùi ngày thu lại thu phiếu. 
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Mốc thời hạn thu phiếu mà BTC đưa ra là ngày 3-1-2022 là để tính các lá phiếu được gửi qua đường bưu điện để BTC tổng hợp kết quả bầu chọn. Có thể có các anh chị gửi trực tiếp, và BTC sẽ cân nhắc phù hợp với lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
Trong quá trình tổ chức, BTC sẽ tiếp thu ý kiến của chủ nhân lá phiếu và sẽ công bố trên các phương tiện truyền thông. Đây là thời gian dự kiến. BTC sẽ liên tục câp nhật để PV có thời gian nghiên cứu và bầu chọn xứng đáng nhất.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 19 Trần Hữu Nghĩa - Hội Cổ động viên Việt Nam đặt câu hỏi với Ban Tổ chức
Trần Hữu Nghĩa - Hội Cổ động viên Việt Nam: Giải năm nay có nhiều khó khăn, người bầu chọn cũng khó khăn. Đề nghị BTC và PV nên nghiên cứu, nhìn lại những trận đấu, cống hiến giải lượt đi V.League, những cầu thủ có thành tích tốt. Tôi xin bổ sung vào tiêu chí bầu chọn là thêm phần thái độ đối xử của cầu thủ đó với trọng tài. VIệt Nam đang ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên có cần xét thêm thái độ của các cầu thủ đối với cộng đồng trong mùa dịch hay không?
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Ngoài tiêu chí bầu chọn trong điều lệ, phải tính thêm thái độ của các cầu thủ. BTC luôn tôn trọng lá phiếu của người bầu chọn.
Nếu cầu thủ vi phạm, BTC sẽ phối hợp cùng Liên đoàn xem xét, không đưa vào danh sách bầu chọn, để đưa ra danh sách những các cầu thủ xứng đáng. Ý của anh Nghĩa, thái độ cầu thủ trong phòng chống dịch là rất hay, BTC sẽ lưu ý điều này.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 20 Ông Võ Minh Trí - Phó Ban Trọng tài VFF
Ông Võ Minh Trí - Phó Ban Trọng tài VFF: BTC đề cao sự tôn trọng cầu thủ, tôn trọng trọng tài. Nếu cầu thủ nào có thái độ thái quá, BTC và Liên đoàn sẽ phối hợp xem xét và không đề cử trong danh sách.
Phóng viên Trọng Vũ - báo Dân Trí: Tháng 2-2022 trao giải là thời điểm chưa hợp lý bởi thời điểm này, các cầu thủ Đội tuyển Quốc gia tập trung trở lại, sẽ khó có sự góp mặt của cầu thủ. Nếu có điều kiện, BTC điều chỉnh thời gian trao giải trong tháng 1-2022. Nếu có giải cộng đồng dành cho cầu thủ đã đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19 sẽ dễ loãng giải thưởng. Giải nào có tính cạnh tranh càng cao thì càng hấp dẫn.
"BTC khá đau đầu khi tính toán thời gian trao giải sao cho phù hợp. Khi chốt thời gian trao giải thì mới chốt được các công đoạn khác. Lựa chọn thời điểm tháng 2-2022 vì có khoảng thời gian để chúng ta bầu chọn. Nếu chọn tháng 1-2022 sẽ ảnh hưởng giải đấu (giải đấu của đội tuyển nữ, giải Futsal). Mốc tháng 2-2022 là dự kiến. Nếu có khoảng thời gian phù hợp hơn, BTC sẽ chủ động thông tin đến các phóng viên báo đài. Hiện tại, thời điểm tháng 2-2022 như BTC đưa ra để trao giải là phù hợp" - Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam

Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 21 PV Quốc Việt - Báo Thanh Niên
PV Quốc Việt - Báo Thanh Niên: Năm nay có rất nhiều giải đấu quốc gia nam bị hủy bỏ. Tôi có câu hỏi là trong căn cứ đánh giá thành tích của họ chúng ta có lấy thành tích trong những trận họ đá hay không? Bởi vì dù gì 2 trận đấu đó họ cũng ra sân thi đấu?
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: BTC không giới hạn dù V.League bị hủy bỏ giữa chừng do Covid-19, dù trước đó có diễn ra các vòng đấu. V.League là nơi các cầu thủ thể hiện khả năng của mình. Do V.League bị hủy bỏ giữa chừng nhưng Việt Nam chúng ta vẫn còn nhiều giải đấu khác nhau. Tuy nhiê, như BTC đã đề cập là do V.League bị hủy giữa chừng nên chúng ta cũng phải căn cứ các giải đấu khác nhất là ở cấp đội tuyển. Do đó, BTC chúng tôi cũng sẽ căn cứ bỏ phiếu bầu chọn vào các giải đấu khác đã diễn ra trong năm.
Họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: “Vắng mặt” 3 hạng mục trao giải trong điều lệ ảnh 22 PV Thái Hải - Báo Soha
PV Thái Hải - Báo Soha: Năm nay có 3 hạng mục BTC không trao giải là "Cầu thủ ngoại xuất sắc", “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc”. BTC có thể nêu lý do vì sao mình không trao 3 giải thưởng này được không? 
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Sau khi trao đổi với các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cân đối trên toàn cục của các giải đấu trong nước năm 2021, cuối cùng BTC đi đến quyết định không có giải ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc vì mặc dù có những giải đấu có cầu thủ trẻ tham gia tuy nhiên nó không đầy đủ lắm, không có sự liên tục. Hay có những cầu thủ thi đấu ở cấp độ U23 nhưng đó là những cầu thủ nòng cốt của đội tuyển. Trong quá trình bầu chọn, những cầu thủ đó, thay vì có tên trong hạng mục cầu thủ trẻ như mọi năm, thì năm nay có thể những cầu thủ này sẽ nằm trong danh sách để bầu chọn Quả bóng vàng. Cho nên BTC nghĩ rằng sẽ không sót những cầu thủ hay. Như vậy sự cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn.
Tạm thời 1 năm chúng ta không có hạng mục cầu thủ trẻ và cầu thủ ngoại xuất sắc. Căn cứ tình hình thực tế, năm sau nếu diễn biến thuận lợi hơn, BTC sẽ quay lại giải truyền thống với các hạng mục như trước. 
PV Nguyễn Chất - Thế giới Futsal: BTC có thể bổ sung thêm giải Cầu thủ Futsal trẻ bởi nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu tốt. Năm nay có thể không có nhưng năm sau rất mong có giải thưởng này.
Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: BTC cảm ơn và ghi nhận để có thể tiếp tục có thêm những hạng mục này trong giải thưởng năm sau.

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam điều chỉnh lại các hạng mục trao thưởng, tạm dừng trao các danh hiệu “Cầu thủ ngoại xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” do mùa giải quốc nội phải hủy bỏ giữa chừng, gây khó khăn cho công tác đề cử và bầu chọn.


Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 sẽ bao gồm 9 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam).


Ban tổ chức sẽ tiến hành gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng đến quý đại biểu, bao gồm các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal, quý đồng nghiệp đại diện cho các cơ quan báo, đài trên cả nước. 

Tin cùng chuyên mục